Nhật ký Thanh niên xung phong nơi tuyến lửa

26/11/2011 15:13 GMT+7 | Video clip

(TT&VH/TTXVN) - Năm 1965, sau khi tốt nghiệp THPT, chàng thanh niên trẻ Trần VănThùy gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, vào tuyến lửa Trường Sơn làm nhiệm vụ mở đường, bỏ lại sau lưng cả sự nghiệp đèn sách cùng bao lo lắng của mẹ cha. 4 năm nếm trải những khó khăn gian khổ nơi chiến trường với bao kỷ niệm không thể nào quên đã được ông ghi lại trong những trang nhật ký đầy xúc động.

Năm 2002, ông mất sau một cơn bệnh nặng. Một số người bạn của ông, trong đó có nhà nghiên cứu phê bình văn học Lại Nguyên Ân tình cờ biết đến những trang ghi chép này, đã quyết định biên tập lại và giới thiệu đến bạn đọc với cái tên “Nhật ký Thanh niên xung phong Trường Sơn 1965-1969”. Trong chuyên mục Điểm nhấn văn hóa ngày hôm nay, chúng tôi xin được giành thời lượng để giới thiệu về cuốn nhật ký đặc biệt này.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm