Bayern Munich: Đổi Gomez lấy Suarez

27/03/2013 07:53 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Mất suất đá chính tại cả Bayern lẫn tuyển Đức, Mario Gomez cần tính tới phương án xuất ngoại nếu không muốn tiếp tục cảnh đánh bóng ghế dự bị.

Bị thất sủng tại Bayern, Gomez và Robben sẽ tìm cơ hội bên ngoài nước Đức?

Tại Bundesliga, chỉ sau 530 phút, Gomez đã ghi tới 7 bàn, tức cứ 75 phút lại nổ súng một lần. Đây là con số rất ấn tượng bởi thành tích của Mario Mandzukic hay Robert Lewandowski, chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, chỉ lần lượt là 109 và 105 phút. Sau 108 trận thi đấu cho Bayern, Gomez đã ghi 71 bàn, trung bình sau 115 phút lại có một pha lập công, hiệu suất ấn tượng thứ 2 trong lịch sử CLB, chỉ kém huyền thoại Gerd Mueller (114 phút). HLV Jupp Heynckes cũng phải khen ngợi khả năng ghi bàn của Gomez là "một hiện tượng".

Hết thời tại Đức?

Tuy vậy, HLV Heynckes thỉnh thoảng mới trao suất đá chính cho Gomez. Trong những trận cầu quan trọng như trước Dortmund hay Arsenal, Mandzukic vẫn là lựa chọn số 1 của ông Heynckes. Ở mùa tới, vị trí của Gomez sẽ càng bị lung lay khi tiền đạo bị coi là “chân gỗ” này không phải mẫu cầu thủ ưa thích của HLV Pep Guardiola, người chuộng lối đá kỹ thuật. Gần đây, có tin Bayern đã liên hệ với một loạt chân sút tên tuổi như Neymar, Luis Suarez, Robert Lewandowski hay mới nhất là Edinson Cavani.

Tại tuyển Đức, Gomez cũng có nguy cơ bị bỏ rơi. Những trận gần đây, HLV Joachim Loew đã sử dụng sơ đồ không tiền đạo cắm và nếu chiến thuật mới vận hành suôn sẻ, Gomez sẽ phải làm bạn với ghế dự bị. Ngay cả khi tuyển Đức quay trở lại với sơ đồ 4-2-3-1, Gomez cũng chưa chắc đã có suất đá chính khi Miroslav Klose vẫn thi đấu ấn tượng (mùa này đã ghi 11 bàn cho Lazio và 3 bàn chỉ sau 4 trận vòng loại World Cup 2014). Không còn thể lực sung mãn nhưng Klose biết chắt chiu cơ hội và thi đấu năng nổ hơn hẳn Gomez.

Phương án xuất ngoại

Nếu muốn giành lại suất đá chính tại tuyển Đức, Gomez sẽ phải ra sân và nổ súng thường xuyên. Nếu không có cơ hội tại Bayern, Gomez cần tính tới việc chuyển sang một đội bóng mới. Với giá chuyển nhượng và mức lương cao ngất ngưởng, khó có CLB nào tại Bundesliga đủ sức giải cứu Gomez. Nhưng có một may mắn cho Gomez là được nhiều đại gia nước ngoài để mắt. Tại Italia, Juventus, từng theo đuổi Gomez 6 năm trước, muốn bổ sung một tay săn bàn đẳng cấp. Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid cũng đang săn một sát thủ để thay thế cho Radamel Falcao, có thể sẽ ra đi vào mùa Hè tới.

Đặc biệt tại Anh, có tới 3 đại gia là Chelsea, Man City và Liverpool đang đặt chân sút 27 tuổi trong tầm ngắm. Chelsea đang có thừa các tiền vệ tài năng nhưng lại thiếu một chân sút đẳng cấp, sẵn sàng chi tới 42 triệu euro để chiêu mộ Gomez nếu như thông tin của tờ Bild là chính xác. Man. City đang thiếu một tay săn bàn có thể nổ súng đều đặn còn Liverpool cũng rất cần một tiền đạo cừ khôi. Đặc biệt, nếu Luis Suarez, ghi tới gần 1/2 số bàn của Liverpool ra đi, “The Kop” sẽ càng quyết tâm mang về Gomez, người suýt tới sân Anfield hồi Hè năm 2010.

Xuất ngoại cũng không chỉ là giải pháp tình thế khi bị Bayern ruồng bỏ mà còn là cơ hội để Gomez phát huy hết khả năng. Tại Đức, Gomez luôn được các tiền vệ phục vụ đến tận răng, trao hết cơ hội này đến cơ hội khác còn khi ra nước ngoài, “Super” Mario sẽ phải tự xoay xở nhiều hơn. Việc xuất ngoại có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Gomez giống như với David Odonkor trước đây nhưng cũng có thể nâng tiền đạo này lên một tầm cao mới như trường hợp của Mesut Oezil hay Sami Khedira.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm