VIDEO AFF Cup ngày 29/12: Thái Lan đối diện với án phạt nặng sau AFF Cup 2022

29/12/2022 18:50 GMT+7 | AFF Cup 2022

VIDEO AFF Cup ngày 29/12: Thái Lan đối diện với án phạt nặng sau AFF Cup 2022, Tuyển Việt Nam tập làm quen sân cỏ nhân tạo Jalan Besar tại Singapore, Liên đoàn bóng đá Malaysia khiếu nại AFF về trọng tài.



Thái Lan đối diện với án phạt nặng sau AFF Cup 2022

Ở trận đấu với đội tuyển Philippines, đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng 4-0. Vì quá phấn khích, nên các cổ động viên đội bóng xứ sở chùa Vàng đốt pháo sáng. Cụ thể, 1 nhóm cổ động viên ở trên khán đài phía sau cổng phía Nam (khu S) đã đốt pháo sáng. Theo quy định của LĐBĐ châu Á, đây được coi là hành động vi phạm vì đã có luật nghiêm cấm đốt pháo sáng do có thể ảnh hưởng lớn đến an ninh của trận đấu. Theo SiamSport, LĐBĐ Thái Lan chuẩn bị phải nhận án phạt từ AFC và nó có thể lên đến 1.000.000 baht vì lý do tái phạm. Trước đó đã có 2 lần CĐV Thái Lan có hành vi đốt pháo sáng. Lần đầu tiên là vào ngày 6/9/2014, LĐBĐ Thái Lan bị phạt 11.000 đô la (khoảng 363.000 baht) ở trận thua 0-1 của Thái Lan trước Malaysia.

Tuyển Việt Nam tập làm quen sân cỏ nhân tạo Jalan Besar tại Singapore

Sau khi đặt chân tới Singapore và ổn định nơi ăn chốn ở, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trên cỏ nhân tạo Jalan Besar, nơi sẽ diễn ra trận đấu với đội tuyển Singapore trong khuôn khổ AFF Cup 2022. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, sân Jalan Besar nằm cách khách sạn của đội tuyển khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt. Sân này có sức chứa 6000 khán giả và từng được đội tuyển Singapore lựa chọn làm sân nhà trong trận đấu gặp Palestine tại Vòng loại World Cup 2022. Do là sân cỏ nhân tạo nên theo quy định của Điều lệ, đội tuyển Việt Nam được quyền có 2 buổi tập làm quen sân trước trận đấu thay vì chỉ có 1 buổi như khi thi đấu trên mặt sân cỏ tự nhiên thông thường.

Liên đoàn bóng đá Malaysia khiếu nại AFF về trọng tài

Đội tuyển Malaysia để thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách sân Mỹ Đình ngày 27/12 tại bảng B AFF Cup 2022. Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman cho biết, Ủy ban trọng tài của FAM sẽ kiểm tra các quyết định tranh cãi của trọng tài Sato và gửi đơn khiếu nại lên AFF. Ông Noor Azman Rahman cũng chia sẻ thêm "Ủy ban sẽ hoàn thiện báo cáo của họ càng sớm càng tốt, hy vọng là vào ngày mai trước khi chúng tôi gửi thư khiếu nại tới AFF vào ngày 30/12". Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho chuyến làm khách đội tuyển Singapre ngày 30/12. Trong khi đó, Malaysia chuẩn bị cho trận đấu lượt cuối vòng bảng trên sân nhà tiếp đón Singapore ngày 3/1/2023.


VIDEO AFF Cup ngày 29/12: Thái Lan đối diện với án phạt nặng sau AFF Cup 2022

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm