Vì sao tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần 4 ‘mũi giáp công’ để đấu Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League 2025?

08/08/2025 13:48 GMT+7 | Bóng chuyền

Muốn thắng được Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League 2025, chúng ta cần thay đổi nhân sự để tăng cường hiệu quả tấn công. Tuyển Việt Nam cần chơi với 4 "mũi giáp công" tốt nhất hiện có.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần dùng 4 "gọng kìm" tấn công để tái đấu Thái Lan

Trong cuộc đối đầu với tuyển Thái Lan ở chặng 1, HLV Tuấn Kiệt sử dụng hai chủ công Nguyễn Thị Uyên và Trần Thị Thanh Thúy cùng đối chuyền Bích Tuyền và cặp phụ công Nguyễn Thị Trinh-Bích Thủy.

Nhưng chúng ta vẫn gặp vấn đề trong khâu đỡ bước 1 và phòng ngự, đồng thời cũng vẫn không thể phát huy cao nhất sức mạnh tấn công. Lí do không chỉ nằm ở phong độ mờ nhạt rất ít thấy ở phụ công Nguyễn Thị Trinh, mà còn do chủ công Nguyễn Thị Uyên tấn công quá yếu (chỉ ghi được 8 điểm).

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần có Như Quỳnh (số 16) trong cuộc tái đấu Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League 2025

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần có Như Quỳnh (số 16) trong cuộc tái đấu Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League 2025

Thế nên, dễ hiểu vì sao Vi Thị Như Quỳnh được nhắc tên. Chủ công người Nghệ An không mạnh về phòng ngự và bước 1 nhưng tấn công tốt hơn nhiều so với Nguyễn Thị Uyên nhờ sức mạnh thể lực vượt trội và lực cổ tay rất khỏe. Như Quỳnh đã rất nhiều lần chứng tỏ tài năng ở đẳng cấp cao nhất và cực có duyên khi đối đầu với bóng chuyền nữ Thái Lan.

Tất nhiên, muốn tấn công thì phải có bước 1 và phòng ngự được. Nhưng đó là vấn đề không chỉ của cá nhân Như Quỳnh, mà của tất cả các cầu thủ Việt Nam hiện nay. Thực sự chúng ta hiện không có ai bắt bước 1 và phòng ngự ở đẳng cấp cao và ổn định.

Nhưng trong bối cảnh hiện tại, HLV Tuấn Kiệt cần phải mạo hiểm và táo bạo hơn trong cách sử dụng nhân sự của mình. Chúng ta vẫn còn libero Khánh Đang và Thanh Thúy cũng sẽ lo bước 1 và phòng ngự bên cạnh nhiệm vụ tấn công như cô đã làm trước Thái Lan ở chặng 1.

Một đội hình thi đấu với 4 mũi tấn công gồm Thanh Thúy, Như Quỳnh, Bích Tuyền và Bích Thủy sẽ giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thêm phương án phá hàng chắn của Thái :Lan và dễ kiếm điểm hơn.

Như Quỳnh giàu thể lực, lực đập mạnh, đánh xa lưới rất tốt nên có thể "chia lửa" với Thanh Thúy Bích Thủy và Bích Tuyền (những người chủ yếu đánh trên lưới). Người Thái chỉ sợ những đối thủ thực sự khỏe, ít nhất phải khỏe như họ, nếu không phải khỏe hơn họ. Như Quỳnh là một chủ công như thế nên tuyển Thái Lan có vẻ rất "kỵ" cô dù cô chỉ cao 1m75.

Như Quỳnh có tầm cắt thấp nên đánh trên lưới rất dễ bị chắn nhưng khi đánh sau vạch 3m, với góc đập rộng hơn, cô đã rất nhiều lần khiến tuyển Thái Lan "ôm hận". HLV Tuấn Kiệt cần dùng cô để kết hợp với Thanh Thúy, Bích Thủy, Bích Tuyền tạo thành bộ tứ tấn công chống lại tuyển Thái Lan hôm 10/8. Nếu Nguyễn Thị Trinh tìm lại phong độ, mọi chuyện còn thuận lợi hơn nữa với chúng ta trong trận đấu khó khăn này. 

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm