Trong nước

Vì sao người giàu thứ nhì Trung Quốc bị bắt?

25/11/2008 11:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngày 24/11, hãng tin AFP dẫn nguồn tạp chí Tài Kinh của Trung Quốc cho biết Hoàng Quang Dụ, chủ tập đoàn Gome nổi tiếng đã bị nhà chức trách bắt giữ vì vi phạm pháp luật. Trước khi bị bắt Hoàng đang không có đối thủ trong lĩnh vực bán lẻ hàng điện tử gia dụng và là người giàu thứ hai Trung Quốc

"Ngã ngựa" vì gian lận cổ phiếu

Theo tạp chí Tài Kinh (một tạp chí về kinh doanh thành công của Trung Quốc), Hoàng Quang Dụ bị bắt vào thứ 4 tuần trước (19/11). Các báo khác của Trung Quốc cũng đưa lại tin này và bản tin trưa của đài truyền hình quốc gia cũng có thông tin tương tự. Tài Kinh cho biết Hoàng, 39 tuổi, bị bắt vì đã tham gia vào việc làm giá ở công ty của người em điều hành. Giá cổ phiếu của công ty Jintai Co. Ltd. vốn đã có những thay đổi đột ngột trong suốt gần hai năm qua. Tuy nhiên tờ báo không nói rõ ông Hoàng có liên quan tới chuyện này như thế nào.
 
 Người giàu thứ nhì Trung Quốc Hoàng Quang Dụ 
Nhà chức trách đã tạm giữ Hoàng để thẩm vấn. Giám đốc tài chính Chu Nhã Phi của Gome cũng bị bắt còn vợ Hoàng, bà Đỗ Quyên, cùng một số nhân vật phụ trách tài chính của Gome đã vội cao chạy xa bay. Với tài sản 18,4 tỉ NDT (2,7 tỉ USD), Hoàng đang đứng thứ 2 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes công bố. Năm 2006, chính Forbes từng xếp Hoàng đứng ở vị trí thứ nhất với 2,3 tỉ USD.

Cổ phiếu của Gome niêm yết trên thị trường Hồng Kông đã bị ngừng giao dịch trước khi được tiếp tục hoạt động. Ngay sau đó Gome đã ra hai thông cáo báo chí cho biết họ đang tiến hành các cuộc điều tra cần thiết để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với người sáng lập kiêm cổ đông chính của công ty. Gome cũng từ chối bình luận về thông tin trên báo chí. "Công ty không thể xác nhận sự chính xác của thông tin được đưa ra trong các bài báo" - Gome nói - "Công ty chưa nhận được bất kỳ thông báo hoặc văn bản luật pháp nào, với những cáo buộc, do nhà chức trách của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa ra".

Trong ngày 24/11, Gome đã công bố báo cáo kinh doanh trong quý 3 của công ty với lợi nhuận tiếp tục tăng 111%, giúp công ty kiếm được 1,59 tỉ NDT. Tuy nhiên cuộc họp báo dự kiến được tổ chức liên quan tới việc công bố báo cáo này đã bị hủy bỏ. Erika Xu, một quản trị viên thuộc phòng phụ trách quan hệ với các nhà đầu tư ở Gome cho biết nguyên nhân là do những tin tức nhạy cảm liên quan tới ông Hoàng.

Đây không phải là lần đầu Hoàng Quang Dụ có liên quan tới các hoạt động sai trái về tài chính. Hồi năm 2006, ông bị buộc tội đã thực hiện nhiều khoản vay bất hợp pháp. Tới tháng 1/2007, các cáo buộc đã bị xóa bỏ. Nhưng lần này có vẻ như Hoàng đã dính vào một việc nghiêm trọng.

Cái kết buồn cho một "câu chuyện cổ tích"

Nhiều năm qua, Hoàng Quang Dụ đã được xem là một trong những doanh nhân trẻ và năng động nhất của Trung Quốc. Hoàng sinh năm 1969 tại Sơn Đầu (Quảng Châu), trong một gia đình khá nghèo. Học hết phổ thông, Hoàng không học lên đại học mà chỉ theo học tại một trường dạy nghề.

Vì mưu sinh, năm 1986, hai mẹ con Hoàng bỏ quê lên Bắc Kinh kiếm sống. Khi đó Hoàng mới 16 tuổi. Sau khi vay được một khoản vốn nhỏ khoảng 4.000 USD, Hoàng khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh hàng điện tử, bắt đầu bằng việc thành lập Gome, một công ty chuyên bán các đồ điện tử rẻ tiền tại Bắc Kinh.
 

Những đại gia Trung Quốc bị pháp luật sờ gáy

Châu Chính Nghị, người giàu thứ 11 Trung Quốc hồi năm 2002 và là chủ Tập đoàn Nongkai, đã bị kết án 16 năm tù hồi tháng 11/2007 vì tội gian lận thuế và thao túng giá cả.

Trương Vinh Khôn, người giàu thứ 16 theo bảng xếp hạng năm 2005, bị kết án 19 năm tù hồi tháng 6 năm nay vì liên quan tới vụ bê bối tham nhũng quỹ lương hưu ở Thượng Hải

Châu Ý Minh, triệu phú trẻ nhất trong danh sách 400 người giàu nhất Trung Quốc hồi năm 2005, bị xử chung thân vì tội gian lận hợp đồng.

Giá của Hoàng thường rẻ hơn các đối thủ do ông nhập từ gốc và bán lẻ tận tay tới người tiêu dùng. Khi kinh tế Trung Quốc đi lên, nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng lớn dần. Họ rất chuộng đồ của Hoàng. Cửa hàng điện tử của ông cũng vì thế mà dần phất lên.

Giá rẻ chính là vũ khí để Hoàng từng bước biến công ty do ông thành lập trở thành tập đoàn Gome Electrical Appliances - chuỗi cửa hàng bán lẻ đồ điện tử lớn nhất Trung Quốc. Gome hiện đang nắm trong tay 587 cửa hàng ở hơn 100 thành phố của Trung Quốc. Năm ngoái công ty này thu về hơn 6 tỉ USD. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí hồi năm 2006, Hoàng cho hay công ty của ông có thể cạnh tranh trực diện với các đối thủ bán lẻ nước ngoài nếu họ bước chân vào thị trường trong nước.

Được biết một trong những mục tiêu đầy tham vọng của Hoàng là đưa Gome vào danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới vào năm 2008. Tuy nhiên, với việc đã gặp phải rắc rối với pháp luật, xem ra mục tiêu này của Hoàng khó có thể thành hiện thực.
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm