Khi Hà Lan bay, còn Tây Ban Nha... đi bộ

14/06/2014 10:26 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Tiki-taka có thể chưa chết. Nhưng sai lầm của Del Bosque thì đã rõ ràng. Và Tây Ban Nha có thể sẽ mãi mãi đánh mất vị thế của họ sau thảm bại trước Hà Lan.

Carlos Bilardo, HLV của Argentina vô địch World Cup 1986 nói rằng, một đội bóng cần có 7 cầu thủ phòng ngự và 3 cầu thủ tấn công. Nếu đội bóng đó có Arjen Robben, Wesley Sneijder và Robin van Persie, thì họ có cơ hội chiến thắng. Nhưng khi đội bóng đó không có ai phía trên cả, như Tây Ban Nha đã thi đấu trong suốt một thời gian dài vào rạng sáng nay, thì bạn có thể gặp rắc rối.

Sau thất bại của TBN, chúng ta có cơ hội xem phía sau bức màn nhung là gì. Để xem Tây Ban Nha phản ứng thế nào sau thất bại. Để xem niềm tin các CĐV dành cho họ sẽ ở mức độ nào, sau khi chứng kiến không chỉ một trận thua, mà còn là một tấn thảm kịch.

CĐV sẽ tự hỏi, nếu Tây Ban Nha bị loại từ vòng bảng? Họ sẽ tự hỏi liệu từ nay về sau, Tây Ban Nha có bao giờ trở lại vị thế như trước nữa không?

Tây Ban Nha có thể bị loại khỏi vòng bảng. Họ thậm chí có thể thắng trở lại. Họ thậm chí có thể thắng nhiều hơn  nữa. Nhưng sẽ không bao giờ, trong thế hệ này, họ có thể phục hồi lại ánh hào quang mà Hà Lan vừa dập tắt. Nếu thất bại 0-3 trước Brazil ở chung kết Confed Cup 2013 có thể được đặt xuống hàng thứ yếu vì tính chất giải đấu, và vì đội chủ nhà có quá nhiều lợi thế, thì thất bại ngày hôm nay thì cần rất nhiều lời bào chữa. Thời của tiki-taka có thể chưa hết. Nhưng sự hiện diện của nó không còn được như trước nữa.

Chúng ta có lẽ nên để dành những sự phán đoán mơ hồ về tương lai trong thời gian tới, để trở lại thời gian đầu. Không phải đầu trận đấu, khi đội bóng của Del Bosque đã chơi khá tốt, mà là hai tuần trước, khi Del Bosque lên danh sách đội hình đến Brazil.

Del Bosque chưa từng sợ thử nghiệm, kể cả chiến thuật lẫn con người. Ông đã cho 60 cầu thủ ra mắt từ khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia 6 năm trước, và từ EURO 2012 thì những Isco, Thiago, Koke hay Mario Suarez đã dần trưởng thành. Có nhiều điều để nói về kỷ nguyên mới của Tây Ban Nha, những khuôn mặt mới được giới thiệu và đội hình được tiêm sự khát khao chiến thắng.

Nhưng cái gì đã xảy ra? Khi Del Bosque điền tên đội hình của ông, nó bao gồm không dưới 16/23 cầu thủ từng vô địch ở Nam Phi 4 năm trước. Kinh nghiệm của họ tăng thêm 4 năm, nhưng khát khao của họ giảm đi 4 lần. 7 cầu thủ đá chính trước Hà Lan rạng sáng nay, đã đá chính trước Hà Lan 4 năm trước.

Sai lầm thứ hai của Del Bosque là như ông nói sau một buổi tập vài tuần trước, rằng ông chỉ cần 1 cầu thủ thật sự khao khát để vô địch World Cup: Koke. Nếu đó là nỗ lực tiêm thêm khát khao vào đội bóng đã bị lão hóa, thì nó đã mang lại hiệu ứng ngược.

Del Bosque đã sai lầm trong việc chọn thủ môn Casillas, người vật lộn tìm lại sự thống trị ở Real Madrid suốt 1 mùa giải, chỉ được bắt ở Champions League, giống như một chiếc bình hoa ưa thích chỉ được trưng bày khi khách quý đến thăm. Gerard Pique không đạt được phong độ tốt cả mùa qua. Đó là một tuyển Tây Ban Nha được chọn dựa trên danh tiếng, không phải phong độ.

Khi một đội bóng thiếu sự khao khát, thậm chí ở một quy mô rất nhỏ, điều đầu tiên xảy ra là thiếu sự liên tục. Tây Ban Nha đã giữ bóng rất tốt, bắt đầu gây áp lực rất tốt, đặc biệt dựa vào sức mạnh của Diego Costa. Nhưng khi Hà Lan bắt đầu khẳng định mình trong hiệp Hai, Tây Ban Nha không khép lại các khoảng trống đủ nhanh. Sergio Busquets, Xabi Alonso và Xavi đơn giản là quá chậm so với các cầu thủ Hà Lan trẻ, khỏe, giàu khao khát. Sự thay đổi người đầu tiên của Del Bosque, Fernando Torres vào sân, cũng là khó hiểu.

“Trong hiệp Hai họ hoàn toàn áp đảo chúng tôi”, Del Bosque nói sau đó. “Nhưng đây không phải là lúc để chỉ trích. Tất cả chúng tôi đều đáng bị chỉ trích. Chúng tôi phải nhìn về phía trước và đi đến trận tiếp theo để đảm bảo một chiến thắng trước Chile. Có một vài yếu tố vô hình, nhưng tôi không nghĩ là về thể lực”. Đối đầu với Hà Lan của Louis van Gaal mà Tây Ban Nha chơi như thể họ đá với Bolivia và El Salvado. Khi một đội bóng đã chiến thắng quá nhiều , họ sẽ gặp vấn đề với những vầng hào quang giả tạo.

Gia Hưng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm