Dẫn dắt Man United là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp Van Gaal

08/09/2015 13:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis Van Gaal từng bảo rằng ông cần ba năm để đưa Man United trở lại, và đó cũng chính là thời hạn của bản hợp đồng hiện tại. Nhưng nói như thế không có nghĩa các CĐV có thể đủ kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm ấy.

1. Trong bài phỏng vấn ở Washington DC hè năm ngoái, khi cùng Man United du đấu trên đất Mỹ, Louis van Gaal thừa nhận rằng ông đã phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong sự nghiệp. Chiến lược gia người Hà Lan, tất nhiên, có thừa sự tự tin, nhưng ông khẳng định rằng dẫn dắt một đội bóng đã rơi xuống đáy thất vọng rõ ràng khó khăn hơn nhiều so việc được kế thừa một đội hình vừa thành công ở mùa giải trước đó. Nói cách khác, Van Gaal muốn kế nhiệm Sir Alex Ferguson hơn là thay thế David Moyes.

Nhưng điều đó liệu có đúng. Tất cả mọi người đều đã chứng kiến David Moyes phải chịu áp lực như thế nào khi trở thành HLV đầu tiên phải thoát khỏi cái bóng của Sir Alex. Van Gaal đã không phải trải qua cảm giác ấy, và cho dù không chịu thừa nhận, nhưng đúng là ông đã được hưởng lợi vì không phải rơi vào tình thế như Moyes.

10 tháng của David Moyes với Man United thật kinh khủng và nhờ thế, những gì mà Van Gaal tạo dựng sau đó đã được khuếch đại lên ít nhiều. Đúng là Man United của Van Gaal chưa có thành tích gì đặc biệt, nhưng họ cũng khó bị đánh bại hơn phiên bản trước đó của David Moyes. Vị trí thứ tư không phải chiến quả đặc biệt gì cho lắm, nhưng vẫn tốt hơn hẳn so với thứ bảy.

2. Van Gaal từng tuyên bố xanh rờn rằng ông chẳng để tâm đến việc đội nhà chỉ có đúng một cú sút trong suốt cả trận đấu. Các CĐV có thể không thích điều đó, song dù sao cách nói ấy vẫn dễ nghe hơn là giọng điệu quá ư nhún nhường của David Moyes rằng Man United sẽ “gây khó khăn” cho Newcastle, khi đội bóng này làm khách ở Old Trafford.

Mặc dù vậy, giờ là lúc đánh giá Van Gaal dựa theo những gì ông đã làm được hơn là những gì chưa làm được. Sau 14 tháng, với ba kỳ chuyển nhượng, đã tiêu tốn 258,7 triệu bảng cho 12 chữ ký mới, và chia tay gần 30 cầu thủ, Van Gaal đã tạo ra một cuộc cách mạng tương đối lớn về mặt nhân sự và đã đến lúc người hâm mộ đòi hỏi một sự thành công nhất định cũng như sự thuyết phục về lối chơi. Quá trình đánh giá Van Gaal vì thế cũng phải được đẩy nhanh lên.

Phải thừa nhận rằng Van Gaal đã phần nào mang lại niềm tự hào cho Man United. Ông có sự tự tin cần thiết để dẫn dắt một trong những CLB lớn nhất thế giới. Mùa trước, ông đã giành chiến thắng ngay tại Anfield và đả bại Man City khi trở về Old Trafford. Nhưng như thế là chưa đủ. Ở mùa giải thứ hai này, Man United sẽ phải giành một danh hiệu nào đó, và đặc biệt, theo phong cách hấp dẫn hơn, chứ không buồn tẻ như bây giờ.

Cuối tuần này sẽ là trận đấu lớn đầu tiên của mùa giải, tiếp Liverpool trên sân nhà. Đó sẽ lại là thời điểm để Van Gaal chứng minh rằng ông hoàn toàn khác David Moyes.

3. Rất khó để biết khi nào là thời điểm đích xác để đánh giá một HLV, bởi ông ta cần thời gian để xây dựng đội hình và áp dụng các phương pháp của mình. Van Gaal đã hơn một lần đòi hỏi thời gian, và đã được đáp ứng. Nhưng bây giờ, sau rất nhiều thay đổi, Man United đã mang dáng dấp của Van Gaal United, và chính ông cũng tương đối hài lòng với đội hình hiện tại, vì đã có đủ thời gian để truyền tải “triết lý”.

Quãng thời gian trăng mật của Van Gaal được kéo dài phần lớn là vì ông chưa được là chính mình. Nhưng giờ là lúc ai đó nhắc nhở ông về sự kỳ vọng của Man United,  về người có thể kế tục Sir Matt Busby và Sir Alex.

Và đó là một thử thách đầy khó khăn.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm