Thúy Vinh: “Chuyện duyên phận tính sau”

25/04/2009 14:37 GMT+7 | Văn hoá

"Tôi không xuất thân từ giải trí nên nhiều khi cũng rối lắm! Nhưng khi bước vào lĩnh vực phức tạp như ngành giải trí thì tôi biết trước mình không nên hối tiếc điều gì, dù gặp chuyện tốt hay xấu cũng xem như bài học, kinh nghiệm ở đời. Nhưng tôi rất sợ những ca sĩ mang chứng bệnh chảnh chọe quá sớm, quá ảo tưởng vào sự nổi tiếng rồi xoay sang vô ơn với những người đã từng cưu mang, giúp đỡ mình, lừa thầy phản bạn", Thúy Vinh tâm sự.

Ảnh minh họa
Thúy Vinh - Manager của ca sĩ Thanh Thảo

* Chị đã hết hợp đồng với manager với Thanh Thảo và hai người đang chuẩn bị tái ký hợp đồng? Việc ký hợp đồng giữa manager và ca sĩ thực chất chỉ mang tính tượng trưng, vì dù còn thời gian hợp đồng nhưng hết tình cạn nghĩa thì vẫn khó làm việc với nhau. Chị nghĩ sao về việc này?

Tôi đã kết thúc hợp đồng hai năm với Thanh Thảo, đang chuẩn bị ký thêm hai năm nữa, bắt đầu từ tháng 5/2009. Việc ký kết hợp đồng là để chuyên nghiệp hơn, vững lòng tin với nhau để có thể làm việc lâu dài. Vả lại, chúng tôi cần sự rạch ròi trong công việc để tình thân không bị ảnh hưởng bởi vấn đề tiền bạc. Riêng về mối quan hệ giữa manager và ca sĩ thì còn phải do cách sống và đạo đức riêng của mỗi người để dẫn đến những cách hành xử khác nhau. Khi công việc chỉ vì còn hợp đồng mà miễn cưỡng chịu đựng nhau thì đôi đều bên rất khó chịu, khó mà đưa đến thành công tốt đẹp nhất cho công việc.

* Trong hai năm qua hẳn có không ít những vui buồn giữa chị và Thanh Thảo và không tránh khỏi cả những bất đồng quan điểm?

Dĩ nhiên không thể nào tránh khỏi bất đồng trong công việc, nhưng tôi quan niệm, cả hai người đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thì mới làm việc lâu dài được với nhau. Cho nên nhiều khi cãi nhau xong thì lại đâu vào đấy, mỗi bên nhường một bước để tốt cho công việc.

* Chị là một trong số ít manager được lòng những người trong giới, slogan hay bí quyết của chị là gì? Và liệu hiền lành như vậy có đủ bênh vực ca sĩ trong những trường hợp cần thiết?

Nhiều khi Thảo tức tôi cũng vì tôi hay nhân nhượng với đối tác khiến cho nhiều khi Thảo thiệt thòi, nhưng tính tôi là vậy, chưa đến giai đoạn phải to tiếng thì cũng tránh phải to tiếng với ai, không tạo áp lực cho những đối tác khác, đơn giản vì tôi không muốn ca sĩ của mình bị ghét lây vì manager “thấy ghét”. Cũng có những thiệt thòi đôi chút và nhiều lúc cũng phải tự bảo vệ mình trước khi tôi bảo vệ họ.

Ảnh minh họa  Ảnh minh họa

* Trải qua hai năm trong lĩnh vực nghệ thuật, theo chị mình còn cần phải học hỏi những gì, và bây giờ nhìn lại, chị có bao giờ hối tiếc vì một điều gì đó?

Đương đầu với sóng gió của thế giới giải trí thì cần phải học hỏi và tỉnh táo mỗi ngày vì đôi khi sự việc hôm qua khác hẳn với hôm nay và ngày mai, tránh cái này đụng cái khác hoài. Tôi không xuất thân từ giải trí nên nhiều khi cũng rối lắm! Nhưng khi bước vào lĩnh vực phức tạp như ngành giải trí thì tôi biết trước mình không nên hối tiếc điều gì dù gặp chuyện tốt hay xấu cũng xem như bài học, kinh nghiệm ở đời. Nhưng tôi rất sợ những ca sĩ mang chứng bệnh chảnh chọe quá sớm, quá ảo tưởng vào sự nổi tiếng rồi xoay sang vô ơn với những người đã từng cưu mang giúp đỡ mình, lừa thầy phản bạn.

* Dù đã khéo léo tránh những va chạm không cần thiết, nhưng Music Box vẫn có những chuyện đáng tiếc được khán giả chú ý trong thời gian vừa qua, bản thân chị bây giờ nhìn lại, xem xét vấn đề như thế nào?

Tôi là người nặng tình cảm, nên trước khi sự việc đặt trước viễn cảnh không thể chấp nhận nhau nữa mới dứt khoát không làm việc với nhau. Còn không tôi vẫn không bao giờ muốn Music Box phải vướng vào những chuyện không đâu. Chúng tôi tin vào thương hiệu của mình, tin vào năng lực của ê kíp và cũng cố gắng giữ để Music Box luôn là bạn thân của các bạn trẻ yêu ca hát.

Ảnh minh họa


* Hỏi thật nhé, chị thích làm giám đốc công ty giải trí hay manager ca sĩ hơn?

Thảo là tổng giám đốc của Music Box, đối với các mô hình hoạt động khác nhau thì có những giám đốc điều hành khác nhau. Tôi là giám đốc điều hành tại Music Box, nhưng lại thích làm manager ca sĩ hơn vì thật ra điều hành một công ty phức tạp quá! Nhiều khi tôi mệt không thở nổi luôn vì mỗi ngày đều quay cuồng với công việc, nhất là vấn đề nhân sự.

Ngoài việc mở trường đào tạo ca sĩ, tổ chức biểu diễn, chúng tôi có kinh doanh thêm mặt hàng loa hitech Pod speaker và sắp tới kinh doanh cà phê nhạc nên thật sự nhiều khi quá tải, nhất là với Thảo, còn rất nhiều lịch biểu diễn ca hát nữa.

* Kinh doanh nhiều như thế, chị có bảo đảm nổi sự phát triển của Music Box – chứ không dừng lại ở một “hoàng tử sao băng Ngô Kiến Huy”?

Ảnh minh họa
Thúy Vinh và Thanh Thảo luôn sát cánh bên nhau

Ở mỗi bộ phận chúng tôi có ê kíp quản lý riêng, không để công việc bị ảnh hưởng và mỗi phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi đều phải hỗ trợ đến nhau, tương tác cho nhau. Riêng Ngô Kiến Huy từ thanh nhạc, vũ đạo, trang phục, giao tiếp, đường hướng phát triển đều có ê kíp riêng, được chăm sóc từ A-Z và sắp tới còn hoàn thiện hơn nữa!

* Hình dung của chị về Music Box 5, 10 năm nữa sẽ thế nào?

Nói về tương lai gần đi nhé! Chúng tôi sắp khai trương cơ sở 2 với nhiều phòng học tập và sinh hoạt lớn để giúp cho việc đào tạo ca sĩ được chuyên nghiệp hơn. Ngoài các phòng thanh nhạc, vũ đạo, nhạc cụ, phòng thu âm thì chúng tôi thiết kế thêm phòng chăm sóc da mặt, sức khỏe y tế, phòng tập gym… cho các em học viên theo học ở đây.

* Suốt ngày như hình với bóng với Thanh Thảo và công việc, còn chuyện tình cảm của chị thì sao?

Cách đây hai năm tôi đã định lập gia đình với một người cũng nổi tiếng trong ngành giải trí, nhưng sau đó lại thấy không nên vội vàng, mình còn trẻ cần phải làm việc nhiều hơn nữa, chuyện duyên phận sau này tính sau.

Theo MASK

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm