VFF chấp nhận giảm cổ phần trong VPF

16/10/2011 08:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Đề xuất của bầu Kiên về việc giảm cổ phần vốn góp của VFF trong Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp V-League (V-League JSC thay cho VPF theo cách đặt tên của Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn) đã nhận được sự tán đồng của VFF.

Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, người thay mặt VFF đứng ra bàn thảo việc xây dựng đề án với bầu Kiên cho biết, sẽ cân nhắc việc tham gia vào V-League JSC.

Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn trước đây từng được đề cử vào ghế trưởng ban Trọng tài và trưởng BTC giải và nhận được sự tín nhiệm khá cao của các CLB. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, ông Viễn tỏ ra không mặn mà với cả 2 vị trí trên. Đặc biệt với ghế trưởng BTC giải, ông Viễn đã từ chối. Giải thích về điểm này, Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn hôm qua nói: “Với cơ chế cũ, rất khó để trưởng BTC giải hoàn thành nhiệm vụ, dù người đó là ai. Ví dụ đơn giản như việc xử lý sai phạm của các CLB. Quy chế bóng đá chuyên nghiệp thì có rồi, và đầu mùa giải tất cả các đội đều nhất trí thông qua. Nhưng khi vào cuộc, người ta không làm. Lúc ấy muốn xử cũng không được. Cơ chế mới có thể giải quyết được tình trạng đó. Anh đã vào cuộc chơi, không đáp ứng được yêu cầu sẽ bị loại”.

Trong giai đoạn đề án thành lập V-League JSC trong quá trình soạn thảo, ông Viễn được nhắc đến như một ứng viên hàng đầu cho một vị trí trong HĐQT. Thậm chí, một vài ý kiến đề cập đến khả năng để Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF giữ ghế TGĐ.

Tuy nhiên, theo ông Viễn, việc ông có hay không tham gia vào V-League JSC sẽ do VFF quyết định. “Hiện tại nhiệm vụ Thường trực VFF giao cho tôi chỉ là tham gia từ đầu vào quá trình xây dựng đề án. Còn đoạn sau như thế nào phải chờ quyết định của VFF. Mình là người trong tổ chức, phải chịu theo sự quyết định của tập thể”, ông Viễn cho biết.

Liên quan đến V-League JSC, được biết đề án thành lập Công ty đã được Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ ký, trình lên Bộ VH-TT&DL. Hiện Bộ chưa có ý kiến trả lời VFF. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn khẳng định, đề án sẽ nhận được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ. Theo tìm hiểu thì trong đề án trên, số cổ phần VFF giữ trong V-League JSC vẫn là 35,6%, theo đề xuất ban đầu của bầu Kiên. Vừa qua, cùng với việc để các CLB hạng Nhất tham gia góp vốn ngay từ đầu, bầu Kiên cũng đưa ra gợi ý giảm số cổ phần trong V-League JSC của VFF từ 35,6% xuống khoảng 25%.


Đề nghị giảm cổ phần của VFF trong VPF từ phía bầu Kiên (trái) đã được VFF chấp nhận

Theo ông Kiên, việc giảm cổ phần như trên không ảnh hưởng đến tiếng nói của VFF trong V-League JSC. VFF vẫn giữ quyền phủ quyết, nhưng không tự mình quyết định được mọi vấn đề. Còn theo Chủ tịch CLB K.Khánh Hòa Lê Tiến Anh, nếu 14 đội hạng Nhất cùng góp vốn, với số cổ phần 2,6% thì để phủ quyết, cần thiết phải nhận được sự tán đồng của 20/24 CLB. “Như thế vẫn đảm bảo sự công bằng, và không ai có thể nói đấy là lợi ích nhóm”, ông Lê Tiến Anh nói.

Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn cũng thể hiện quan điểm tán đồng. Theo ông Viễn, việc VFF giảm dần cổ phần trong V-League JSC là xu thế tất yếu phù hợp với sự phát triển. “Trong tương lai, có thể hướng tới VFF không còn nắm cổ phần trong V-League JSC”, ông Viễn cho biết, “dĩ nhiên, trong điều kiện cụ thể”.

Ông Viễn cũng “nói lại” về quan điểm V-League JSC cần sự giám sát và quản lý về mặt chuyên môn của VFF. “Bóng đá VN hiện nay chưa thực sự chuyên nghiệp. Đây là thực tế chúng ta buộc phải nhìn nhận thẳng thắn với nhau. Nhiều đội bóng còn chưa chuyên nghiệp. Thế nên, đòi hỏi cần phải có sự giám sát và định hướng phát triển của VFF. Quản lý và giám sát về chuyên môn của VFF với V-League JSC là như vậy, chứ không phải VFF không muốn “buông” các giải đấu”, ông Viễn cho biết.

Về vấn đề này, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng bày tỏ: “Ở tổ chức xã hội như VFF thì vấn đề đầu tiên trong công tác phối hợp tổ chức là tính tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau, dựa trên các quy định chung đã được thống nhất. V-League JSC cũng là một Công ty cổ phần đặc thù. Nếu không hiểu rõ những vấn đề này thì sẽ nảy sinh tranh cãi”.

Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm