Vũ Thị Hương giành HCV ở cả 2 sự kiện thể thao quốc tế lớn trong năm mà Việt Nam tham dự: HCV 60m ở Đại hội thể thao trong nhà châu Á. 2 HCV 100m và 200m tại SEA Games. Số điểm bầu chọn Hương đạt được là 2587, bỏ xa người đứng thứ hai là Hữu Việt (HCV bơi ếch 100m SEA Games) 1907 điểm.

lần đầu tiên, Hương tiếp cận gần nhất với thành tích ở tầm châu lục.
Kết quả của cuộc bầu chọn tổ chức trong những ngày cuối năm (29 bỏ phiếu, 31-12 công bố kết quả) thậm chí còn ghi nhận sự lên ngôi của điền kinh, môn thể thao nữ hoàng. Trong tốp 5 VĐV còn có 2 VĐV điền kinh khác là Trương Thanh Hằng (thứ 3 với 2 HCV SEA Games 800m và 1500m), là Vũ Văn Huyện (thứ 5, HCV 10 môn phối hợp).
Còn ở “nội dung” HLV, đứng ngay sau Nguyễn Đình Minh là nữ HLV Hồ Thị Từ Tâm, người dẫn dắt Thanh Hằng và Nguyễn Đình Cương (người cũng đứng thứ 7 trong danh sách VĐV tiêu biểu).
Ngay cả ở cuộc bầu chọn HLV, VĐV người khuyết tật, những người được vinh danh ở vị trí số 1 cũng là từ điền kinh: VĐV Nguyễn Thị Hải và HLV Đặng Văn Phúc (cùng đến từ TP HCM).
|