Thế giới

Vào “điểm nóng”: Nhà báo cần tự trang bị kiến thức pháp luật

04/08/2010 17:10 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Chiều 3/8 vừa qua, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo bàn về kỹ năng đối phó với các tình huống nóng của nhà báo.

Hội thảo có sự góp mặt của khoảng 30 cơ quan báo chí, do Báo Nhà báo và Công luận điện tử tổ chức nhằm giúp các nhà báo chủ động có những biện pháp, kỹ năng đối phó với các vấn đề nóng để vừa đảm bảo sự an toàn của nhà báo và việc đưa thông tin.

Gần đây, càng ngày những vụ cản trở, hành hung nhà báo tác nghiệp ngày càng gia tăng. Trong khi đó, những kiến nghị của báo giới đối với các ban ngành chức năng về việc hình thành một cơ chế, hướng dẫn cụ thể để xử lý đối với những hành vi này chưa được đáp ứng thì rõ ràng việc tự bảo vệ mình của các nhà báo là vô cùng cấp thiết.

Đơn cử gần đây nhất là vụ việc phóng viên báo Tiền Phong bị đe dọa sau khi phản ánh tình trạng chặt rừng thông để lấy đất xây dựng biệt thự và sân golf tại di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm. Vụ việc đã dấy lên sự lo ngại của những người làm báo khi tác nghiệp cần phải có sự bảo vệ nhất định từ phía cơ quan chức năng và những chế tài xử phạt những đối tượng có hành vi đe dọa nhà báo.


Nhà báo nên tự trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi tác nghiệp,
 đặc biệt tại các điểm nóng.
Ảnh: Congluan.vn

Theo ghi nhận, đã có rất nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng khi tác nghiệp các nhà báo nên tự ý thức được công việc mình đang làm và trang bị cho mình những kỹ năng, kiến thức cần thiết khi tác nghiệp. Đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng tại địa bàn để tránh những rủi ro bất ngờ kho đến “điểm nóng”.

Các vụ phóng viên, nhà báo bị hành hung gây thương tích khi đang tác nghiệp khiến dư luận phẫn nộ. Hành vi vi phạm pháp luật đó cần phải được nghiêm trị và cần được xử lý theo điều luật về "chống người thi hành công vụ", nhà báo Trần Đức Chính, Tổng Biên tập báo Công luận điện tử cho biết.

Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng Cục tham mưu, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Nguyễn Văn Lan tham dự Hội thảo cũng đưa ra đề xuất Hội Nhà báo và Bộ Công an nên phối hợp xây dựng Quy chế chung và thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ, xử lý kịp thời các vụ cản trở, hành hung nhà báo.

Ngoài ra, những thành viên tham dự Hội thảo cũng bày tỏ ý kiến đối với các báo đài nên thành lập Quỹ Bảo hiểm rủi ro cho các nhà báo. Đặc biệt, trong một số trường hợp, lãnh đạo các báo cần có kế hoạch bọc lót, bảo vệ phóng viên bằng các biện pháp hiệu quả, tránh để phóng viên đơn độc trong quá trình tác nghiệp.

Hoàng Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm