Tiền đạo Văn Quyến: 'Tôi không thể sống với quá khứ mãi'

22/05/2014 16:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc sự nghiệp thi đấu ở tuổi 30 thực ra hơi quá sớm với một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng Văn Quyến lại cho rằng đây là thời điểm thích hợp để anh chuyển sang lĩnh vực khác. “Nếu cứ sống với quá khứ và sự nghiệp bóng đá, tôi nghĩ nó sẽ không nuôi được bản thân mình, chứ chưa nói đến gia đình”, lời chia sẻ của Văn Quyến với Thể thao & Văn hóa Cuối tuần.

Sau trận đấu khá thành công trong màu áo của V.Ninh Bình tại vòng knock-out AFC Cup 2014 trên sân nhà tuần trước, Văn Quyến đã tiết lộ nếu lãnh đạo V.Ninh Bình còn trọng dụng, anh sẽ tiếp tục cống hiến cho đội bóng Cố đô.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cầu thủ xứ Nghệ đang úp mở khả năng chia tay sân cỏ trước khi V.Ninh Bình thi đấu 2 trận tại tứ kết AFC Cup 2014 vào giữa tháng 8. Để tìm hiểu thêm những thông tin và kế hoạch sau khi giải nghệ của Văn Quyến, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với cầu thủ này.

* Đã lâu lắm rồi người hâm mộ mới được nhìn tận mắt pha sút phạt đẳng cấp của anh trong trận đấu với Churchill Brothers tại AFC Cup 2014, nhiều người đã bắt đầu cảm thấy nuối tiếc khi anh quyết định sẽ giải nghệ. Với Quyến thì sao? Cảm giác lúc đó như thế nào?

- Như đã tiết lộ từ trước, sau trận đấu với Churchill Brothers tôi sẽ chính thức giải nghệ, vì đã xác định đây là cuộc chơi cuối cùng, nên tôi vào sân với quyết tâm cao nhất. Đá vì đội bóng, người hâm mộ và cho chính bản thân mình, 90 phút trên sân tôi như được sống lại thời đỉnh cao, cảm giác thi đấu cũng thực sự khác và rồi bàn thắng thứ nhất, nối tiếp cho pha đá phạt tiếp theo. Thực sự cảm giác lúc đó của tôi rất khó tả, hạnh phúc và bay bổng. Khi đó tôi đã chạy về phía BHL chia vui và hình ảnh ăn mừng tạo hình tay bằng trái tim hướng lên khán đài A, nơi vợ sắp cưới của tôi đang ngồi xem. Đó là cảm xúc sẽ rất khó quên trong sự nghiệp thi đấu của tôi.

Còn về việc giải nghệ, tôi nghĩ mình đã có những quyết định rất cẩn thận và nghiêm túc. Để tiếp tục chơi bóng đỉnh cao ở tuổi 30, đối với tôi chắc chắn sẽ là một vấn đề khó khăn. Cân nặng, tuổi tác và việc sử dụng cầu thủ trong các đội sẽ là cản trở lớn. Vậy nên, tôi nghĩ đây sẽ là thời điểm đẹp nhất để nói lời chia tay.

* Văn Quyến có muốn có trận đấu thực sự chia tay đời cầu thủ, đứng chung chiến tuyến với các đồng đội U16, lứa cầu thủ hào hùng một thời và làm nên tên tuổi của mình không?

- Đó chỉ là mong muốn của cá nhân tôi, còn thực hiện được hay không lại là một vấn đề khác. Bởi tổ chức một trận đấu không hề đơn giản, phải có các nhà tổ chức, quản lý và kinh tế. Vậy nên, cho đến nay mọi thứ vẫn đang chỉ là ý tưởng.

* Văn Quyến có gặp phải nhiều khó khăn để đưa ra quyết định giải nghệ?

- Nói khó khăn thì cũng không phải, nhưng nó cũng là một quyết định mang tính cuộc đời của tôi. Kể từ khi đầu quân cho V.Ninh Bình, được sự động viên giúp đỡ của bầu Trường, HLV Văn Sỹ, tôi luôn nỗ lực thi đấu hết mình và muốn kết thúc sự nghiệp tại đây. Đầu mùa giải 2014, tôi cũng đã có ý định kết thúc giải sẽ chính thức tuyên bố giải nghệ, nhưng điều kiện hiện tại không cho phép như thế, nên sau khi cân nhắc và tính toán, tôi đã từ chối cả lời mời của Hải Phòng để quyết định chia tay sân cỏ.

* Quyến còn hối tiếc gì không khi giã từ sự nghiệp cầu thủ?

- Cuộc đời ai cũng có những nhầm lẫn và sai trái. Với tôi đó là một món nợ cuộc đời. Những phút nông nổi trong vụ tiêu cực tại SEA Games 23 đã cướp đi của tôi tất cả. Cũng từ đó, nên trong tôi luôn có những món nợ cuộc đời với người hâm mộ, ao ước được một lần khoác trên mình mầu áo ĐTQG, nhưng số phận đã không mìm cười với tôi. Hết chấn thương này tới chấn thương khác, tôi cũng đã phiêu bạt ở nhiều đội bóng, nhưng cơ hội để khẳng định mình không có nhiều vậy nên, tôi nghĩ đây là thời điểm để mình chia tay sự nghiệp, đã 30 tuổi rồi, đâu có thể sống với quá khứ được mãi!

* Kế hoạch của Quyến sau khi giải nghệ là sẽ theo công tác huấn luyện hay sẽ kinh doanh….

- Hiện tại tôi chưa có những kế hoạch cụ thể nào, trước mắt tôi muốn tập trung toàn bộ cho việc xây dựng gia đình. Tuy nhiên, nhiều khả năng tôi sẽ cân nhắc rẽ qua một lĩnh vực khác để có được cuộc sống ổn định hơn.

 * Vậy còn những dự định về cuộc sống gia đình của Quyến thì sao?

- Mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của tôi từ đầu năm, hiện tại tôi đã có một ngôi nhà tại TP.Vinh (Nghệ An), trong khoảng tháng 6 này tôi sẽ chính thức lập gia đình. Ổn định cuộc sống và lo cho tương lai là điều cần nhất đối với tôi lúc này.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Văn Quyến cân nhắc không đá tứ kết AFC Cup 2014

Với thành công ngoài mong đợi ở trận gặp Churchill Brothers, hình ảnh Văn Quyến đang trở nên lung linh trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, trận tứ kết AFC Cup 2014 phải hơn 2 tháng nữa mới diễn ra, V.Ninh Bình cho giải tán đội bóng để các cầu thủ tự tập luyện và chưa hẹn ngày tập trung. Với những cầu thủ trẻ thì quãng thời gian đó không thành vấn đề, nhưng còn Quyến mọi chuyện có thể trở thành “ác mộng” vì cân nặng của anh sẽ tăng theo tuần.

Không tập luyện, ăn uống nhiều (Văn Quyến ăn khá tốt) và bận rộn trong những kế hoạch cưới xin, nhiều khả năng Văn Quyến sẽ không đủ thể lực để ra sân tại tứ kết AFC Cup 2014 tới đây. Dù chưa có quyết định chính thức nào, nhưng nhiều khả năng Văn Quyến sẽ không trở lại Ninh Bình trong thời gian tới.

Lời hứa của “bầu” Trường

Sau mùa giải 2013 thành công với việc đưa V.Ninh Bình và tới trận chung kết Cúp QG và vô địch, sau đó là danh hiệu Siêu Cúp QG, bầu Trường đã hứa thưởng cho 5 cầu thủ có công lớn, mỗi người 100 triệu đồng, nhưng đã gần một năm nay số tiền trên vẫn chỉ là lời hứa. Chưa hết, tính đến thời điểm này, đã 3 tháng nay các cầu thủ “trong sạch” còn lại của V.Ninh Bình, trong đó có Văn Quyến, đang kêu “đói” từng ngày.

Quá nhiều biến cố sau vụ tiêu cực tại AFC Cup 2014, nhóm cầu thủ còn lại đều ở tình trạng “thấp cổ bé họng” và không ai đủ dũng khí đứng ra nói chuyện với lãnh đạo về tiền lương. Gần 20 cầu thủ, cứ âm thầm ra về sau chiến thắng lịch sử trước Churchill Brothers mà chưa hẹn ngày trở lại. Vậy nên, với những diễn biến này, nhiều khả năng sau 2 trận đấu lượt đi và lượt về của V.Ninh Bình tại tứ kết AFC Cup 2014, bầu Trường sẽ chính thức chia tay bóng đá.


Đình Chiến (thực hiện)
Thể thao & Văn hoá cuối tuần

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm