Van Nistelrooy: 31 tuổi vẫn “chạy” tốt

01/06/2008 13:51 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Anh đã là nhà VĐ Hà Lan cùng PSV Eindhoven, VĐ Premier League cùng M.U, VĐ Primera Liga cùng Real Madrid. Ngoài ra là hàng tá danh hiệu cá nhân cao quý khác trong sự nghiệp. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy là Nistelrooy sẽ dừng lại. Ở tuổi 31, anh vẫn đang mải miết đi tìm bàn thắng và chiến thắng cùng Real.

“Nghiện ghi bàn ở Anh”

Trong số những biệt danh của Van Nistelrooy có một biệt danh mà hầu như những người hâm mộ anh đều biết là “Van Gol”, nghĩa là “Nistelrooy bàn thắng”. Đó là để ngợi ca hiệu suất ghi bàn đáng nể của tiền đạo người Hà Lan, cũng tựa như những biệt danh nổi tiếng và quen thuộc khác mà nhiều người đã thuộc nằm lòng là “Batigol” (cây làm bàn huyền thoại Batistuta người Argentina) hay Trezegol (sát thủ ghi bàn của Juventus hiện nay). Nói đến Van Nistelrooy là nói đến bàn thắng. Đó là kết luận ngắn gọn và chính xác để phác hoạ chân dung của anh. “Van Gol” đi đến đâu là bàn thắng “chạy theo” đến đó.
 
Hoàn toàn không có gì thái quá khi nói vậy. Trước khi gia nhập Real Madrid mùa hè 2006, anh đã làm điên đảo các hàng phòng ngự ở Eredivisie (giải VĐQG Hà Lan) và Premier League bằng khả năng chơi đầu siêu hạng, lối chơi mạnh mẽ cùng khả năng “đánh hơi” bàn thắng tuyệt hảo của mình. Với thể hình tốt (cao 1,89m) và thể lực sung mãn, Van Nistelrooy thuộc mẫu tiền đạo có khả năng ghi bàn tương đối toàn diện.
 

 
Anh chơi đầu tốt và sử dụng đôi chân của mình cũng thuần thục gần như thế, đặc biệt là chân phải sở trường. Các hậu vệ đối phương không dễ kèm cặp “Van Gol” vì anh có khả năng di chuyển rộng, càn lướt và tỳ đè đều rất tốt. Những phẩm chất của một “thợ” săn bàn lành nghề đã được Van Nistelrooy thể hiện khá ấn tượng khi còn ở quê nhà nhưng phải tới khi gia nhập đấu trường sôi động Premier League trong màu áo M.U thì “Van Gol” mới thực sự tìm thấy mảnh đất “dụng võ” lí tưởng cho anh.
 
Lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm và khả năng chơi bóng bổng tốt của Van Nistelrooy ngay lập tức bùng nổ ở một Premier League vốn đòi hỏi nhiều về thể lực và không chiến. Số liệu thống kê chi tiết về những bàn thắng của Van Nistelrooy trong 5 mùa giải khoác áo đội bóng chủ sân Old Trafford dưới đây tự nó đã nói lên tất cả về tiền đạo sinh ra là để mang lại nỗi bất hạnh cho các thủ môn này. Van Nistelrooy được xem là một trong những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử MU nói chung và trong kỷ nguyên Ferguson nói riêng. Anh là người đã kế thừa xuất sắc những chân sút danh tiếng của “Quỉ đỏ” như Dwight Yorke, Andy Cole hay trước nữa là Cantona.
 
Với 150 bàn thắng cho M.U ở tất cả các giải, Van Nistelrooy là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 8 trong lịch sử M.U và với 38 bàn thắng ở Cúp châu Âu cho M.U, “Van Gol” là cây làm bàn số một trong lịch sử M.U ở mặt trận này. Tiền đạo người Hà Lan được xem là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của M.U trong vòng 1 thập niên qua và anh chắc chắn là cầu thủ Hà Lan có nhiều đóng góp và chơi thành công nhất trong lịch sử đội bóng này cho tới nay.
 
Và "đam mê" bàn thắng ở Tây Ban Nha
 

Đây đang là mùa giải thứ hai của “Van Gol” trong màu áo trắng của Real Madrid. Những gì đã làm được tới thời điểm này cho thấy anh vẫn “đam mê” bàn thắng như thuở nào dù mỗi năm anh lại già thêm một tuổi. Mùa trước, ngay khi vừa chân ướt chân ráo tới sân Bernabeu, Van Nistelrooy đã cho thấy rằng anh xứng đáng đến từng xu của số tiền chuyển nhượng 15 triệu euro mà Real bỏ ra để mua anh khi ghi tới 25 bàn thắng ở La Liga, góp phần quan trọng giúp Real đăng quang sau nhiều năm tay trắng. Đồng thời với danh hiệu VĐQG TBN cùng Real, anh cũng ẵm luôn danh hiệu “Pichichi” (vua phá lưới Primera Liga).
 
Mùa này, chân sút Hà Lan vẫn là trụ cột trên hàng công của đội bóng Hoàng gia TBN. Dù Real vẫn có rất nhiều ngôi sao trong đội hình như truyền thống vốn có của họ nhưng dấu ấn của “Van Gol” vẫn không lẫn với bất kỳ ai. 12 bàn thắng cho Real sau 19 lần ra sân ở La Liga, bình quân 0,63 bàn/trận, là một hiệu suất không tồi. Hiệu suất ghi bàn của anh cho Real ở La Liga mùa trước là 0,67 bàn/trận. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ hiện nay thì việc tái lập thành tích ghi 25 bàn ở La Liga như mùa trước với Van Nistelrooy không phải là chuyện khó. Dĩ nhiên, cơ hội giành danh hiệu “Pichichi” mùa giải thứ 2 liên tiếp cũng đang nằm trong tầm với của anh. Không có bất kỳ sự thoả mãn hay mệt mỏi nào hiện diện trong từng bước chạy của “Van Gol”. Và bàn thắng vẫn đến với anh đều đặn để làm những con số thống kê mỗi ngày thêm “hoành tráng”.
 
Huyền Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm