01h00 ngày 27/5, Hà Lan - Bulgaria: Cơ hội của anh đấy, van Persie!

26/05/2012 12:53 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Đã gần 9 tháng rồi Robin van Persie không ghi bàn cho Hà Lan. Khi ngày khai mạc EURO 2012 đang ở rất gần, trận giao hữu với Bulgaria là cơ hội để Vua phá lưới Premier League 2011-12 chứng tỏ mình, nếu không muốn đến Ukraina - Ba Lan trong vai trò dự bị.

9 tháng không ghi bàn

Robin van Persie vừa trải qua mùa giải bùng nổ nhất kể từ ngày khởi nghiệp, với tổng cộng 37 bàn thắng cho Arsenal sau 47 trận thi đấu. Riêng tại đấu trường Premier League, với 30 bàn thắng (không vắng mặt trận nào), lần đầu tiên sau 8 năm chơi bóng trên đất Anh, van Persie được nhận danh hiệu Vua phá lưới. Ngoài ra, tiền đạo 28 tuổi này còn có 15 đường chuyền thành bàn, thể hiện được tầm ảnh hưởng rất lớn lên lối chơi của đội chủ sân Emirates.

Với sự bùng nổ được thể hiện cùng “Pháo thủ”, van Persie trở thành niềm hy vọng của các CĐV Hà Lan ở VCK EURO 2012. Bản thân HLV trưởng Bert van Marwijk cũng hài lòng với những gì cậu học trò cưng làm trong thời gian qua. Với sự ưu ái sẵn có, van Marvijk hoàn toàn có thể chọn van Persie cho vai trò “số 9” khi ngày hội bóng đá châu Âu mở màn, nếu anh làm được một yêu cầu tối thiểu: tìm lại cảm giác ghi bàn cho ĐTQG.



Van Persie cần tập trung để chứng tỏ mình- Ảnh Getty

Đã gần 9 tháng nay, với 5 trận cùng “Oranje” (kể cả vòng loại EURO 2012 và giao hữu; chỉ vắng trận thua Đức 0-3), đội trưởng của Arsenal không ghi nổi bàn thắng nào. Phần lớn các đối thủ trong thời gian này đều không quá mạnh, gồm Anh, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Moldova và Phần Lan. Trong cả 5 trận đấu này, van Persie đều đá chính (hai lần bị thay ra).

Lần cuối cùng người hâm mộ áo cam được nhìn van Persie ăn mừng bàn thắng diễn ra từ đầu tháng Chín năm ngoái, trong trận thắng San Marino 11-0 trên sân Philips (Eindhoven). Hôm ấy, van Persie ghi đến 4 bàn thắng, trở thành cầu thủ Hà Lan thực hiện cú “poker” trong một trận đấu, kể từ sau huyền thoại van Basten năm 1990. Màn trình diễn ấy cũng giúp van Persie vượt qua van Basten để lọt vào top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho “Oranje”. Nhưng vấn đề là San Marino quá yếu, và van Persie vẫn ít nhiều gây thất vọng với chuỗi 9 tháng không ghi bàn.

Trong thời gian van Persie “tịt ngòi”, thì Huntelaar - đối thủ chính cạnh tranh vị trí “số 9”, ghi bàn trong 3 trận đấu. Trong đó, đáng chú ý là bàn thắng vào lưới Anh ngay trên “thánh địa” Wembley, góp phần vào chiến thắng 3-2 của Hà Lan (Robben ghi 2 bàn còn lại).

Hãy tập trung vào, Robin!

Nếu RVP không ghi bàn trong quá trình chuẩn bị của Hà Lan trước thềm EURO 2012 (sau Bulgaria còn hai trận với Slovakia và Bắc Ireland), anh sẽ phải đóng vai dự bị cho “Thợ săn” Huntelaar. Ngược lại, chỉ một pha ghi bàn là đủ để van Marvijk dành cho anh sự ưu tiên đặc biệt ở vị trí cao nhất trong chiến thuật yêu thích 4-2-3-1.

Để ghi bàn, RVP cần sự quyết tâm cao nhất. Bên cạnh đó, anh cần phải tập trung cho màu áo cam nhiều hơn nữa, thay vì nghĩ quá nhiều đến chiếc áo mà anh sẽ mặc trong mùa mới, đỏ của M.U, xanh của Man City, hay sọc trắng - đen của Juve. Cuối tuần trước, thay vì nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kế hoạch tập luyện của “Oranje”, cầu thủ của Arsenal đã đến Torino, nơi mà người quản lý của anh Kees Voss đang tiếp xúc với Beppe Marotta và Fabio Paratici.

Nếu một cầu thủ đang làm nghĩa vụ quốc gia mà cứ để hồn mình vào màu áo mới, cùng với những đồng lương mới, thì thật khó để là chính mình. Mùa hè còn rất dài, và hơn một tháng nữa thị trường mới bắt đầu mở cửa. Trong thời gian ấy, Robin cần tập trung tối đa cho ĐTQG. Tỏa sáng trên sân chơi EURO 2012 thì còn phải lo nghĩ gì về tương lai, khi các đội sẽ trải thảm đỏ với những mức lương kếch xù.

Dự đoán: 2-0

Ngọc Huy


Đối đầu: 9 lần gặp nhau, Hà Lan thắng 3, hòa 2, Bulgaria thắng 4.

Lực lượng

Hà Lan: Stekelenburg chấn thương; Afellay chưa tập trung.

Bulgaria: Nikolay Mihaylov chấn thương.

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Vorm - Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems - Van Bommel, De Jong - Robben, Sneijder, Kuyt - Van Persie.

Bulgaria: Kolev - Bodurov, Iliev, Ivanov, Zanev - Gadzhev, Zlatinski - Manolev, Popov, Gargorov - Bojinov.

Con số

5 Trong 5 trận gần nhất cùng Hà Lan, và đều đá chính (2 lần trong số đó bị thay ra), van Persie không ghi nổi bàn thắng nào.

4 Tháng 9/2011, van Persie đã ghi 4 bàn thắng vào lưới San Marino, trở thành cầu thủ đầu tiên của Hà Lan ghi được cú “poker” trong một trận đấu, kể từ sau van Basten năm 1990.

25 Van Persie đã ghi 25 bàn cho Hà Lan, đứng thứ 10 trong số các chân sút lập công nhiều nhất. Trong các cầu thủ còn thi đấu, chỉ Huntelaar (31 bàn) làm tốt hơn Robin.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm