Xem nghe thấy đọc cuối tuần

28/06/2019 14:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những sự kiện văn hóa nổi bật cuối tuần:

Xem nghe thấy đọc cuối tuần: Từ lễ hội ẩm thực đến 'Chiếc vòng cổ màu xanh'

Xem nghe thấy đọc cuối tuần: Từ lễ hội ẩm thực đến 'Chiếc vòng cổ màu xanh'

Những sự kiện văn hóa nổi bật cuối tuần: Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2019, Liveshow “Tình phụ tử” của Ngọc Sơn, Chương trình độc tấu nhạc cụ “Tiếng đàn tôi”,

* Công diễn đại vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” Vol.3, lúc 20h ngày 29 và 30/6 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Vở diễn là sự pha trộn yếu tố dân gian và hiện đại, gồm 8 hồi. Nội dung lấy cảm hứng từ các truyện cổ tích Tấm Cám, Thánh Gióng, Bờm Cuội Hằng. Với lực lượng vũ công hùng hậu (78 người), được 10 đạo diễn cùng dàn dựng.

Chú thích ảnh

* Ngày hội Gia đình Việt Nam 2019, diễn ra từ 28 đến 30/6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (2 Hoa Lư, Hà Nội). Tại đây sẽ trưng bày các chuyên đề về “Lễ cưới truyền thống của các dân tộc Việt Nam”, giới thiệu các ấn phẩm về văn hóa ứng xử và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình... Ngoài ra, còn có các hoạt động khác như tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn hóa, thi cắm hoa nghệ thuật…

* Giao lưu với nhạc sĩ Quốc Bảo, lúc 8h30 ngày 29/6 tại Đường sách TP.HCM. Buổi giao lưu nhân phát hành Tuyển tập ca từ Những lời bình yên của nhạc sĩ Quốc Bảo. Tập ca từ được chọn lọc gồm ca từ 100 bài hát của nhạc sĩ, mỗi bài ca từ được ví như một bài thơ tinh tế, bay bổng, dù chính Quốc Bảo lại nói rằng đây không phải là những bài thơ.

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Quốc Bảo

* Biểu diễn kịch rối đương đại “Gạo”, lúc 19h ngày 29/6 tại The Factory Contemporary Arts Centre (15 Nguyễn Ư Dĩ, Q.2, TP.HCM).

Nội dung vở kịch lấy bối cảnh nạn đói năm 1945 ở Việt Nam, vở rối này dựa trên nhiều truyền thống rối khác nhau như: Bunraku (rối Nhật Bản), wayang (rối bóng của Indonesia)… kết hợp với ánh sáng, sắp đặt, video projection. Đặc biệt, người xem được đưa vào một không gian, thời gian xóa nhòa ranh giới về thể loại, ngôn ngữ… để cảm nhận tác phẩm.

Chú thích ảnh

* Chương trình “Classical Meets Jazz”, lúc 20h ngày 29/6 tại Nhà hát TP.HCM, do dàn nhạc Giao hưởng trẻ Sài Gòn biểu diễn. Khán giả sẽ được trải nghiệm âm nhạc giao thoa từ nhạc jazz và classical với sự tương phản âm thanh của kèn, dàn dây, giọng hát… Đêm diễn với những tác phẩm của huyền thoại nhạc jazz John Coltrane, Bill Evans và tác phẩm classical của Gioachino Rossini.

* Chương trình “Tiếng sáo trúc & Âm nhạc Nga”, lúc 20h ngày 29/6 tại Cà phê thứ Bảy (38 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM). Độc tấu sáo trúc sẽ do Trần Khánh Tường biểu diễn với phần đệm piano của Thu Hương. Anh sẽ độc tấu nhạc Hoa, nhạc Phó Đức Phương, dân ca Peru và bản Buổi sáng trên nương do chính anh sáng tác.

Phần thanh nhạc Việt sẽ trình diễn các ca khúc của Tân Huyền, Hồng Đăng, Lương Vĩnh. Phần thanh nhạc quốc tế là những ca khúc nhạc Nga như: Bạch dương mơ màng, Cô gái miền đồng cỏ, Sông Volga xinh đẹp…

Cả 2 phần thanh nhạc do 3 ca sĩ Công Lâm, Hồng Dịu và Khánh Ngọc biểu diễn cùng Thu Hương (đệm piano).

BM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm