Vĩnh biệt nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh

05/06/2009 12:14 GMT+7 | Văn hoá

Nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng Việt Nam, Võ An Ninh đã từ trần lúc 18g45 ngày hôm qua tại nhà riêng ở 164 Ngô Gia Tự, Q.10, TP.HCM, thọ 102 tuổi.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Võ An Ninh sinh năm 1907. Ông sở hữu những bộ ảnh giá trị không chỉ đối với nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam mà còn có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử của đất nước, chẳng hạn bộ ảnh về nạn đói năm Ất Dậu 1945, bộ ảnh về Hồ Gươm...

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh có nhiều tác phẩm được rất nhiều người biết đến như Đôi nét thủy mặc Sapa, Đẩy thuyền ra khơi, Nước ròng bãi Trà Cổ, Buổi sáng trên đê sông Hồng, Chợ bán nồi đất...

Võ An Ninh từng là phóng viên ảnh của Xưởng phim đèn chiếu Việt Nam, Sở kiểm lâm Hà Nội thời thuộc Pháp. Ông từng là Ủy viên Trung ương Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam...

Từ lúc thanh niên đến những năm về già, ông vẫn miệt mài công việc chụp ảnh với nhiều chuyến đi khắp mọi miền đất nước. Ông cùng chiếc máy ảnh cũ kỹ và những tác phẩm để đời của mình là nhân chứng cho những giai đoạn lịch sử hào hùng và tươi đẹp của đất nước.

Nhiếp ảnh gia Võ An Ninh được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt đầu tiên. Ngoài ra ông còn được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý khác như Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhì...

Cả cuộc đời Võ An Ninh gắn bó với nhiếp ảnh và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ông mất đi là một sự tổn thất lớn với những người làm nghệ thuật Việt Nam.
 
Theo TTOL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm