Việt Nam - Ba Lan sẽ hợp tác đồng sản xuất và đào tạo điện ảnh

02/12/2017 11:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/12, Cục Điện ảnh phối hợp với Cục hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch và Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ đánh dấu sự hợp tác phát triển về điện ảnh giữa hai nền điện ảnh, hai quốc gia.

Việt Nam và Ba Lan đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950, trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, nhân dân Việt Nam đã nhận được sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân Ba Lan. Tình hữu nghị và hợp tác đó giữa hai nước luôn được củng cố và phát triển trong nhiều năm qua đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Trên cơ sở phù hợp với luật pháp hai bên việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa Cục Điện ảnh Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan sẽ góp phần quảng bá sự đa dạng văn hóa, bảo tồn di sản điện ảnh, trao đổi các tác phẩm điện ảnh giữa hai nước, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo nghiệp vụ làm phim, kỹ năng sản xuất và phát hành phim cũng như phối hợp chung trong sản xuất tác phẩm điện ảnh.

Chú thích ảnh
TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện Ảnh và Ông Jacek Bromski, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác Điện ảnh Việt Nam - Ba Lan

Biên bản ký kết thỏa thuận rõ về: Phổ biến Phim; Hợp tác đồng sản xuất; Trao đổi và đào tạo; Vi Phạm bản quyền…

Cách đây chưa lâu, đoàn Điện ảnh Việt Nam do bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm Trưởng đoàn tham dự Liên hoan phim Ba Lan lần thứ 42 được tổ chức tại thành phố Gdynia từ ngày 18 đến ngày 21/9.

Tại LHP, khán giả tại Ba Lan có cơ hội xem bộ phim Phiên chợ vùng caoMũi Né - hai bộ phim tài liệu nghệ thuật quảng bá du lịch Việt Nam đặc sắc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng, Trung tâm sản xuất phim miền núi và biển đảo sản xuất.

Tối qua (1/12), tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ, phòng chiếu số 4 đã trình chiếu miễn phí bộ phim Vé lên mặt trăng của điện ảnh Ba Lan sản xuất.

Cục trưởng Cục điện ảnh Ngô Phương Lan: 'Kỳ vọng 'giải thưởng phim ASEAN'

Cục trưởng Cục điện ảnh Ngô Phương Lan: 'Kỳ vọng 'giải thưởng phim ASEAN'

“Phim 'Dạ cổ hoài lang' chứa đựng tinh thần dân tộc và thể hiện tâm sự chung nên sẽ dễ nhận được đồng cảm của các bạn bè trong khu vực” - bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh, chia sẻ lý do lựa chọn bộ phim này tham dự Giải thưởng phim ASEAN.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm