VIDEO: Nghe giọng hát của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nga từ chức để theo đuổi âm nhạc

24/09/2018 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nga, ông Alan Lushnikov, đã quyết định từ chức để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Hồi tháng 8, một nguồn tin đã tiết lộ với trang truyền thông RIA Novosti rằng Alan Lushnikov có thể rời khỏi vị trí của mình vào đầu tháng 9. Hai nguồn khác cũng xác nhận chí hướng theo đuổi nghệ thuật của ông, nhưng thông tin về thời gian cụ thể mà ông rời Bộ Giao thông vận tải hiện chưa có.

Đại diện Bộ Giao thông vận tải không bình luận về quyết định này, nhưng cho biết thêm rằng ông Alan Lushnikov đã viết xong đơn từ chức.

"Vâng, tôi là Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Đây là quyết định được đưa ra sau khi thông qua ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng quyết định này là do Thủ tướng Chính phủ đưa ra" - ông Alan Lushnikov cho biết vào cuối tuần qua, trước báo giới.

Ông Lushnikov cũng chia sẻ về dự định sau khi rời văn phòng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi sẽ hát!".

Một đoạn video ngắn ông Alan Lushnikov thể hiện tài năng ca hát:

Ông Lushnikov hiện chịu trách nhiệm giám sát mảng đường sắt tại Bộ Giao thông vận tải. Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ này từ tháng 2/2017. Trước đó, ông là trợ lý cho cựu Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich. Vào tháng 5/2018, Thứ trưởng thứ nhất Eugene Dietrich được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải Nga.

Mạng xã hội đang lan truyền nhiều hình ảnh cho thấy ông Lushnikov đứng đầu một ban nhạc rock. Trên một tấm áp phích từ năm 2017 có viết rằng: “Câu lạc bộ sẽ tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên chào đón thành viên mới Alan Lushnikov và CtrlBand. Như mọi khi, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ có trong giai điệu blues và rock'n'roll”.

Nguyên Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Vương Duy Biên sang Pháp trưng bày 'Cuộc sống là như vậy…'

Nguyên Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Vương Duy Biên sang Pháp trưng bày 'Cuộc sống là như vậy…'

Theo đó, với chủ đề “Cuộc sống là như vậy …” triển lãm của nghệ sĩ Vương Duy Biên sẽ giúp giới yêu nghệ thuật phương Tây được tiếp cận và hiểu rõ hơn về nét văn hoá Việt Nam. Cụ thể, công chúng Pháp sẽ được thưởng thức một phần trình diễn mới lạ kết hợp giữa nghệ thuật múa đương đại với nghệ thuật múa rối, nhằm giới thiệu những tác phẩm của nghệ sĩ.

Duy An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm