Văn hóa, Giải trí Việt - nỗ lực 'phá băng' sau Covid-19: Nhộn nhịp nhạc Việt hậu Covid-19

15/07/2020 07:57 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, hoạt động nghệ thuật biểu diễn nói chung và hoạt động biểu diễn âm nhạc nói riêng đã bị đình trệ khá lâu. Các sân khấu lớn như Nhà hát Lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia đều ở tình trạng “đóng băng” suốt vài tháng đầu mùa dịch và hiện nay, đã bắt đầu “rục rịch” mở cửa trở lại.

Văn hóa, Giải trí Việt - nỗ lực 'phá băng' sau Covid-19: Sân khấu phía Bắc 'lấy đà' sau mùa dịch

Văn hóa, Giải trí Việt - nỗ lực 'phá băng' sau Covid-19: Sân khấu phía Bắc 'lấy đà' sau mùa dịch

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành giải trí thế giới đang trải qua những thử thách vô cùng nghiệt ngã. Làng giải trí Việt tất nhiên cũng không nằm ngoài những hệ lụy tất yếu của dịch bệnh.

Như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội thì kể từ tháng 5 đến nay, mỗi tháng nhà hát chỉ có khoảng 5, 6 chương trình diễn ra. So với thường niên (280 buổi biểu diễn mỗi năm), lượng chương trình đăng ký tổ chức biểu diễn tại Nhà hát Lớn giảm chỉ còn 1/4.

Có thể thấy mảng biểu diễn trực tiếp với khán giả đã bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh. Nhưng “cái khó, ló cái khôn”, các nghệ sĩ vốn là những người không ngừng sáng tạo và cống hiến đã không chịu ngồi yên một chỗ.

Hoạt động đa dạng

Ngay từ đầu mùa dịch, các nghệ sĩ như Tùng Dương, Quốc Trung, Trang Trịnh đã có những dự án âm nhạc khiến công chúng phải chú ý đến và hưởng ứng nhiệt tình.

Với Tùng DươngTùng Dương & Friends. Anh đã thực hiện MV studio với nghệ sĩ quốc tế: Julia Sarr, Stéphane Galland, Alex Tran, Romain Labaye, Nguyên Lê (MV Redemption); với nghệ sĩ Nguyên Lê và Hà Trần trong MV Quê nhà và dự kiến sẽ chạy dự án này đến hết năm 2020.

Nhạc sĩ Quốc Trung chọn show in studio từ nền tảng của Moonson Festival là Monsoon Music Festival From Home - Lễ hội âm nhạc Gió mùa tại nhà. Chương trình mở màn được đông đảo các nghệ sĩ tham gia như Thanh Lam, Thanh Phương, Hà An, Hùng Cường… tiếp đến là Hoàng Thái Vũ và ban nhạc Ngọt.

Chú thích ảnh
Tùng Dương biểu diễn “Bài ca thần chim lạc” trong liveshow nhạc sĩ Phó Đức Phương tối 10/7 tại Hà Nội. Hình: Thanh Thanh

Trong khi đó, nghệ sĩ Trang Trịnh thực hiện chương trình âm nhạc 24 Hours Music Marathon với sự tham gia của hơn 120 nghệ sĩ và công chúng quốc tế đến từ nhiều nơi trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và các nghệ sĩ Việt Nam: Phan Đỗ Phúc, Lê Thu Hương… Mỗi nhân vật của sự kiện này đã có buổi trình diễn lúc 20h ở nơi mình sinh sống và các điểm biểu diễn trên toàn cầu cứ nối tiếp nhau diễn ra trong vòng 24 tiếng.

Chương trình đưa âm nhạc đến tận phòng khách nhà khán giả: Music Home vẫn chạy đều hàng tháng, gửi đến khán giả các gương mặt nghệ sĩ như Quang Dũng, Tùng Dương, Hà Nhi, Erik, Hòa Minzy…

Những gương mặt “hot” của làng giải trí như Erik đã thu hút đến 71 triệu lượt view cho MV Em không sai chúng ta sai, Hòa Minzy với MV Không thể cùng nhau suốt kiếp hay Bích Phương với MV Em bỏ thuốc lá chưa? cũng lần lượt thu hút hơn 20, 30 triệu view chỉ sau 1 tháng ra mắt.

Chi Pu cũng tham gia với sản phẩm Cung đàn vỡ đôi ra mắt đầu tháng 6 thu hút 16 triệu view còn Sơn Tùng M-TP với MV Có chắc yêu là đây đã thu về hơn 38 triệu view chỉ sau 4 ngày ra mắt (5/7).

Ngay đến ca sĩ Hoàng Bách - tưởng như đã từ bỏ sự nghiệp ca hát mà cũng quay lại với âm nhạc vào đúng thời điểm này. Anh khởi động dự án BACH20 bằng MV Chuyện chàng cô đơn ra mắt giữa tháng 6.

Tiếp nối là ca sĩ Hà Lê hoàn thiện album Ở trọ thuộc dự án Trịnh Temporary hay ca sĩ Thanh Lam công bố album nhạc đỏ Nơi gặp gỡ tình yêu.

Nhiều chương trình âm nhạc từ phòng thu nối tiếp phòng thu, hay chuẩn bị lên sân khấu đã được thông tin đến khán giả. Có thể kể đến dự án Series Bandlands Channel của nhà sản xuất Dương Cầm ra mắt 2/7, đêm nhạc ủng hộ tinh thần cho nhạc sĩ Phú Quang Có một vài điều anh muốn nói với em diễn ra tối 9/7, đêm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương Khúc hát phiêu ly tối 10/7, buổi biểu diễn Chi Pu’s Greatest Show dự kiến diễn ra vào tối 20/7 cho đến đêm nhạc Đường chúng ta đi của tam ca giọng tenor: Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn sẽ diễn ra vào tối 5/9.

Không chỉ có những dự án cá nhân, các nghệ sĩ còn hướng âm nhạc đến cộng đồng qua các MV Hòa nhịp con tim, MV Bao la những trái tim hồng, MV Việt Nam ơi đánh bay Covid hay MV xẩm Tiêu diệt Corona, chương trình Marathon concert Hồi sinh.

Ở lĩnh vực âm nhạc cổ điển, các nghệ sĩ của 3 đơn vị: Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng đã trở lại với khán giả trong đêm nhạc We Return - Chúng tôi đã trở lại vào tối 19/6.

Chú thích ảnh
Poster đêm nhạc "Khúc hát phiêu ly"

Cống hiến không ngừng

“Buồn chứ!” - là nỗi niềm khi trải qua những tháng ngày sống trong dịch bệnh Covid-19 của các nghệ sĩ. Chưa kể, “chúng tôi là những người hồi sinh sau cùng” - nhạc sĩ Huy Tuấn cho hay.

Quả là, so với nhịp sống thường ngày của các nghệ sĩ, vốn dĩ luôn tất bật với các cuộc gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ hay trao đổi dự án mới, tập luyện với các đồng nghiệp cho đến chạy sô… thì trong thời gian này, họ có khá nhiều thời gian rảnh.

Người thì chỉ luyện đàn, người thì luyện thanh, có người thậm chí là… chăn gà, thả vịt (vì nhà có trang trại) như NSƯT Việt Hoàn mà không được lên sân khấu, không được gặp khán giả. Kể cũng buồn thật!

Còn hồi sinh sau cùng? Như mọi người, nếu không hát, không chạy sô, không ra sản phẩm thì nghệ sĩ lo sao cơm áo gạo tiền? Mà trong khi cả xã hội đang “oằn mình” vượt qua khó khăn kinh tế thời điểm này, thì nhiều chương trình cũng lo khó bán được vé cho khán giả. Vậy nên, khi mọi người đang lao động để trở lại nhịp sống sinh hoạt thường ngày thì nghệ sĩ vẫn còn phải khởi động khá lâu. Họ chẳng phải là những người hồi sinh sau cùng?

Chỉ có sự sáng tạo của các nghệ sĩ là chưa khi nào “giậm chân tại chỗ”. Và cũng may mắn cho các nghệ sĩ sống ở thời đại công nghệ số, là một điều kiện thuận lợi giúp họ hiện thực hóa sự sáng tạo của mình, nghiệm thu sản phẩm và đến với công chúng một cách nhanh chóng, gần gũi nhất.

Cuối cùng, sự ủng hộ của khán giả chính là động lực để các nghệ sĩ cống hiến không ngừng.

(Còn nữa)

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm