Tuyệt tác về Napoleon thất lạc 2 thế kỷ xuất hiện tại New York

02/10/2013 12:34 GMT+7 | Văn hoá

Bức chân dung vị Hoàng đế nước Pháp Napoleon Bonaparte của danh họa Jacques-Louis David bị thất lạc trong 2 thế kỷ qua, đã bất ngờ xuất hiện tại New York (Mỹ). Điều đáng nói là bức tranh quý này từng bị lầm tưởng là bản sao, nên chủ nhân của nó đã mua với giá ít hơn 100 lần giá trị thực tế.

Họa sĩ bậc thầy David đã vẽ tác phẩm nghệ thuật này năm 1813, thời điểm Anh và Prussia (Phổ) đang nhăm nhe xâm chiếm nước Pháp. Bức tranh mô tả vị Hoàng đế nước Pháp trong bộ quân phục trang nghiêm, đứng ở tư thế quen thuộc tay phải đút vào áo gi-lê, cam kết bảo vệ đất nước. Bức chân dung đã khắc họa nên hình ảnh vị Hoàng đế tài ba đích thực là một người bảo vệ và che chở cho nước Pháp trước họa ngoại xâm, qua đó khích lệ tinh thần yêu nước của người dân thời bấy giờ.

Tuyệt tác của danh họa Jacques-Louis David

Vì bị giới chuyên gia nhầm tưởng là bản sao nên một nhà sưu tập tư nhân ở New York đã mua được bức chân dung bằng sơn dầu này với giá khoảng 15.000 bảng (24.000 USD) hồi năm 2005. Tuy nhiên, chủ sở hữu tranh sau đó đã lau sạch và yêu cầu chuyên gia nghệ thuật người Pháp Simon Lee thuộc Đại học Reading (London) giúp xác minh nguồn gốc bức tranh. Chuyên gia này sau đó đã so sánh bức chân dung với các bản sao và những bức tranh khác của họa sĩ David, theo đó phát hiện ra rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật thật sự của chính danh họa bậc thầy châu Âu này.

Việc lau chùi bức tranh vô tình cho thấy ngoài chữ ký thật của David, bức tranh còn có chữ Rouget và năm 1813 xuất hiện dưới bức tranh. Trên thực tế, Georges Rouget từng là phụ tá được yêu mến của họa sĩ David trong suốt 10 năm và là người có vai trò đóng góp ý tưởng cho bức tranh này.

Sau khi được xác thực, bức chân dung ước tính có giá trị lên đến hơn 2 triệu bảng (tương đương 3,2 triệu USD).

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm