Từ do Eminem sáng tạo nay đã được đưa vào từ điển Oxford

04/06/2017 12:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Từ mới nhất vừa được Oxford thêm vào từ điển chính là “stan”, thường được sử dụng bởi một trong những nghệ sĩ rap vĩ đại nhất – không ai khác chính là Marshall Mathers, thường được biết rộng rãi trên thế giới là Eminem.

Từ điển Oxford đã chính thức định nghĩa từ “stan” là “một người hâm mộ cuồng nhiệt, bị ám ảnh bởi một người nổi tiếng nhất đinh” và trích dẫn nguồn gốc là từ “đầu thế kỷ 21” và “có thể ám chỉ “ tới đĩa đơn năm 2000 Stan của nam rapper.

Chú thích ảnh
Eminem thể hiện ca khúc "Stan" cùng Dido năm 2000
Eminem kiện thủ tướng New Zealand vi phạm bản quyền

Eminem kiện thủ tướng New Zealand vi phạm bản quyền

Rapper Eminem và công ty phát hành đĩa của anh đã chuẩn bị xong hồ sơ kiện đương kim Thủ tướng New Zealand do đã vi phạm bản quyền.

Ca khúc đáng nhớ, được Emiem hát cùng Dido, kể câu chuyện hư cấu về một người hâm mộ điên cuồng, có nỗi ám ảnh đáng sợ với Slim Shady, dẫn tới cái chết của anh cùng bạn gái đang mang bầu.

Từ này cũng có thể dùng như một động từ, ví dụ như theo từ điển mô tả: “Mọi người đều biết đấy, tôi ‘stan’ Katy Perry, thế nên, tôi rất háo hức chờ xem bìa album sắp tới của cô”.

Giả Bình (Theo Time)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm