Trưng bày ảnh về 70 năm Thông tấn xã Việt Nam

12/09/2015 06:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng mai (13/9), trưng bày mang tên 70 năm Thông tấn xã Việt Nam sẽ được khai mạc tại sảnh tầng 1 – tòa nhà Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Trưng bày gồm 70 bức ảnh về quá trình hình thành và phát triển của TTXVN với 3 phần chính: Những thành tựu, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với TTXVN; TTXVN mọi lúc mọi nơi; Các bức ảnh tác nghiệp của phóng viên các đơn vị trong ngành, các tác phẩm để lại dấu ấn trong lịch sử suốt 70 năm đồng hành cùng đất nước.


 Bức “Từ thần sấm xuống xe trâu” của tác giả Văn Bảo

Đặc biệt, trong 70 bức ảnh được tuyển chọn trưng bày, có nhiều bức ảnh của các tác giả nổi tiếng từng đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, giải Báo chí quốc gia... Nhiều bức ảnh “để đời” như: Bác Hồ bắt nhịp Bài ca kết đoàn, Mẹ con ngày gặp mặt (Lâm Hồng Long), Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước (Minh Trường), Từ thần sấm xuống xe trâu (Văn Bảo), Đấu pháo ở Dốc Miếu (Lương Nghĩa Dũng)... đã trở thành biểu trưng cho con người, ý chí Việt Nam, góp phần phản ánh về đất nước Việt Nam kiên cường, bất khuất...

Qua 70 năm xây dựng và phát triển, TTXVN ngày càng khẳng định vị thế là cơ quan thông tin chiến lược của Đảng, Nhà nước và đang trên con đường xây dựng để trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện, hãng thông tấn quốc gia mạnh trong khu vực.

Ngày 15/9 tới tại Hà Nội, TTXVN sẽ tổ chức 70 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất lần thứ hai.

Cuộc trưng bày ảnh sẽ kéo dài đến hết ngày 18/9.

An Như
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm