Triển lãm Yves Saint Laurent ở Anh: Vẫn là 'vua' làng thời trang

16/07/2015 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Yves Saint Laurent là một trong những nhà thiết kế sáng tạo nhất, là tên tuổi lớn nhất trong giới thời trang. Một triển lãm lớn, gồm nhiều mẫu thiết kế của ông, đang được trưng bày lần đầu tiên tại Bảo tàng Bowes ở miền Bắc nước Anh.

Được mệnh danh là “Thánh” của làng thời trang, Saint Laurent là “tháp ngà” của thế giới thời trang trong suốt 5 thập kỷ. Trong sự nghiệp của mình, ông đã làm đẹp cho nhiều nhân vật danh tiếng, kể cả bà hoàng Monaco Grace Kelly và cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni, qua các bộ trang phục của mình.

Trưng bày nhiều bộ trang phục ấn tượng

Bộ sưu tập thời trang của Yves Saint Laurent đặc biệt hoành tráng, gồm 5.000 bộ trang phục, 2.000 đôi giày, hơn 10.000 món đồ thời trang và hàng trăm chiếc mũ. Tất cả đều được lưu giữ tại Tổ chức Pierre Berge-Yves Saint Laurent ở Paris.

Giờ đây 50 bộ trang phục trong bộ sưu tập đó cùng hàng trăm đồ phụ kiện đã vượt eo biển Manche để hiện diện trong triển lãm hồi cố mang tên Yves Saint Laurent: Style is Eternal.


Yves Saint Laurent giải nghệ hồi năm 2002 sau gần 50 năm trên đỉnh ngành kinh doanh thời trang

Triển lãm gồm 5 chủ đề, nêu bật sức ảnh hưởng, quá trình sáng tạo và nguồn cảm hứng của Saint Laurent, với những mẫu thiết kế được lấy cảm hứng từ các nghệ sĩ Georges Braques, Henri Matisse và Vincent Van Gogh.

Trong số các mẫu thiết kế được trưng bày tại triển lãm có Le Smoking (1966), bộ sưu tập trang phục tuxedo đầu tiên cho nữ giới; chiếc váy lụa hồng mới được trưng bày 1 lần duy nhất hồi năm 1958 và những bộ váy áo tung ra hồi năm 1966, đã khiến nhiều người mê mẩn.

Bảo tàng Bowes, được xây dựng theo phong cách một lâu đài Pháp ở thị trấn  Barnard Castle, đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm thời trang. Vài năm trở lại đây, nơi này trưng bày các mẫu thiết kế của Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Prada và Gucci.

Đối với Pierre Berge, người tình cũ đồng thời là đối tác kinh doanh của Saint Laurent, Bảo tàng Bowes là “điểm đến tự nhiên”. “Tôi cảm thấy mình như đang ở Pháp, ở giữa một bộ sưu tập Pháp vô cùng đẹp đẽ” – Berge chia sẻ - “Đây là khung cảnh hoàn hảo cho triển lãm”.

Một biểu tượng của xã hội Pháp

Saint Laurent nổi danh trong làng thời trang khi mới 17 tuổi. Lúc đó ông là trợ lý của nhà thiết kế Christian Dior. Khi Dior qua đời 3 năm sau đó, Saint Laurent tiếp quản hãng thời trang Dior.

Năm 1958, ông gặp Berge và 3 năm sau, 2 người sáng lập công ty thời trang Yves Saint Laurent, tạo nên những chuẩn mực mới cho thế giới thời trang. bằng việc “nữ hóa” các mẫu thiết kế trang phục cơ bản của nam giới.


Triển lãm Style Is Eternal trưng bày nhiều mẫu thiết kế trong 50 năm sự nghiệp của Saint Laurent

Saint Laurent còn là nhà thiết kế đầu tiên đưa các người mẫu dân tộc thiểu số lên sàn catwalk (năm 1983). Ông cũng là nhà thiết kế thời trang còn sống đầu tiên có triển lãm solo tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York.

Sau cuộc chia tay hết sức thân thiện hồi năm 1976, Saint Laurent và Berge vẫn là bạn bè và đối tác kinh doanh. Berge hiện vẫn chưa ngơi nghỉ dù đã ở tuổi 89. Sau khi Saint Laurent qua đời hồi năm 2008, ở tuổi 71, Berge đảm nhận “sứ mệnh” gìn giữ di sản của nhà thiết kế. Điều thú vị là trong quá trình chọn lựa các mẫu thiết kế của Saint Laurent để trưng bày khắp thế giới, Berge được dịp ngắm lại những  những mẫu trang phục mà ông đã quên từ lâu.

“Tôi biết rõ về các mẫu thiết kế của Saint Laurent, nhưng có nhiều bộ trang phục đã lâu tôi không nhìn thấy. Mỗi lần lựa chọn để tổ chức triển lãm, tôi lại có dịp được chiêm ngưỡng chúng. Thật thú vị” – Berge chia sẻ.

Tuy đã khuất, Saint Laurent vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế thời trang khắp thế giới, gồm Stephen Jones, người thiết kế mũ cho hãng thời trang Dior và từng có triển lãm mũ tại Bảo tàng Bowes hồi năm 2012.

“Đối với tôi, Yves Saint Lauren là người tạo nên thời trang hiện đại” - Jones nói và tin rằng Saint Laurent thành công bởi các mẫu thiết kế của ông phản ánh thời cuộc.’

“Saint Lauren đã nắm bắt được Paris khi thành phố này lâm vào tình trạng bất ổn thời hậu chiến và cuộc biểu tình của sinh viên hồi tháng 5/1968. Ông nắm bắt được Paris trong thời kỳ thành phố này đang biến chuyển và phản ánh thực tế đó trong các mẫu thiết kế của mình” - Jones nói - “Saint Laurent là một biểu tượng của Pháp. Ông thực sự là một phần của xã hội Pháp và chúng ta tự hào về điều đó. Saint Laurent là Vua của thế giới thời trang trong một thời gian dài và các nhà thiết kế đều chịu ảnh hưởng từ ông”.

Việt Lâm (theo BBC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm