Triển lãm đầu tay 'Gốm hoa nâu' của họa sĩ Trịnh Vũ Hiếu

24/01/2016 15:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm khai mạc chiều 22/1 tại Module 7 (83 Xuân Diệu, Hà Nội). Là một họa sĩ, đồng thời thiết kế trang trí nội thất, Trịnh Vũ Hiếu bất ngờ chuyển sang chế tác gốm mỹ thuật…

Đến với gốm, Trịnh Vũ Hiếu chọn nguồn cảm hứng từ gốm hoa nâu Lý – Trần để tạo nên các tác phẩm mang đậm dấu ấn riêng. Với yếu tố thủ công, từ việc tạo dáng, phủ men, đã tạo cho từng tác phẩm của Hiếu một nét duyên rất khác biệt, quen mà lạ.


Một tác phẩm của Trịnh Vũ Hiếu

Họa sĩ Trịnh Vũ Hiếu chia sẻ: “Tôi mất gần 2 năm chuẩn bị và hoàn thiện các tác phẩm. Chất liệu tôi lấy từ làng gốm Bát Tràng, màu men phục chế hoàn toàn và sử dụng nguyên liệu tự nhiên như cao lanh, đất đá, vỏ sò... Còn kiểu dáng phục dựng lại nét duyên của hoa nâu ở góc nhìn hiện đại...”.

Nhìn các tác phẩm trong triển lãm của Hiếu, người xem dễ cảm ngay màu men gốm với những nét mộc mạc, chân phương, gần gũi, đúng “chất” gốm cổ Lý – Trần.

Triển lãm mở của đến 31/1.

An Như
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm