Triển lãm cổ vật “hàng khủng” ở Hà Nội

24/10/2010 07:29 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Từ nay tới hết ngày 25/10, những ai yêu thích cổ vật sẽ được thỏa mãn phần nào khi tới triển lãm Thú chơi cổ vật của người Hà Nội, đang trưng bày tại Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội).

Gần 1000 hiện vật đa dạng từ đồ gỗ, đồ sứ, tranh cổ… gắn bó với lịch sử Hà Nội ngàn năm, được lựa chọn từ 30 bộ sưu tập tiêu biểu của các hội viên CLB Những người yêu cổ vật Hà Nội. Tới triển lãm, khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều cổ vật độc bản thuộc hàng quí hiếm như chiếc đầu rồng thành Thăng Long thế kỷ 11, chiếc trống đồng Đông Sơn thuộc dòng trống cổ nhất Việt Nam của nhà sưu tập Phan Đình Nhân hay bộ sưu tập đồ sộ về số lượng với hơn 4000 loại huân huy chương và 9000 loại huy hiệu của nhà sưu tập Trần Vương Việt…

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm