Triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tri ân anh linh huyền thoại của dân tộc

21/11/2013 07:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua 20/11, CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ đã khai mạc triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người Anh cả quân đội ta tại Phòng triển lãm Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.

1. Triển lãm trưng bày 69 tác phẩm chụp Đại tướng, gồm những ảnh tư liệu  từ thời kỳ còn sử dụng phổ biến phim “đen trắng” đến những hình ảnh khi đưa tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng do các thành viên CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ thực hiện. Đây là cuộc triển lãm thể hiện tình cảm của những người làm nhiếp ảnh khoác áo lính với người Anh cả của quân đội - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Có thể xem cuộc triển lãm ảnh này mang ý nghĩa “2 trong 1” về cuộc đời Đại tướng. Thứ nhất là trưng bày 69 bức ảnh tượng trưng cho 69 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 sắp tới. Thứ hai, triển lãm khai mạc đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, điều này gợi nhớ về một thầy giáo dạy môn lịch sử Võ Nguyên Giáp thuở nào.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chào nhân dân Điện Biên năm 2004 - ảnh trong triển lãm
Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Do vậy, Đại tướng dành khá nhiều tình cảm cho những người lính cầm máy, nhất là những thành viên CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ.

Đại tá, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, kể: “Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ  (2007), CLB dự định ra quyển sách ảnh Quê hương và đồng đội. Lúc này, tôi là Chủ nhiệm CLB, được giao nhiệm vụ xin bút phê của Đại tướng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp bút phê lên sách ảnh Quê hương và đồng đội như sau: “Tôi hoan nghênh Ban đại diện phía Nam báo Quân đội Nhân dân đã xuất bản cuốn Quê hương và đồng đội, đã gửi tặng tôi với những lời chúc tốt đẹp. Tôi mong rằng các đồng chí có những bức ảnh mới, những bức ảnh về quân đội, về đồng bào, chuẩn bị cuốn tái bản phong phú hơn, với những tấm ảnh đẹp hơn, thể hiện sâu sắc hơn nữa tinh thần quyết thắng của quân đội ta, tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết của nhân dân Việt Nam anh hùng. Nói lên bằng ảnh nghệ thuật tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại…”.

2. “Tình cảm của Đại tướng dành cho những người lính cầm máy không dừng lại ở những dòng bút phê. Cũng trong năm 2007, trong một lần từ TP.HCM ra Hà Nội để lên Điện Biên Phủ tác nghiệp, CLB đã xin vào thăm Đại tướng. Văn phòng Đại tướng lúc đầu thông báo vì lý do sức khỏe nên không thể tiếp đoàn CLB. Thế nhưng, khi Đại tướng nghe nói có đoàn CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ từ miền Nam ra, lập tức Đại tướng yêu cầu được gặp gỡ. Cả đoàn chúng tôi vui mừng vô cùng” - Đại tá Đoàn Hoài Trung nhớ lại.

Đáp lại những kỳ vọng của Đại tướng về nền nhiếp ảnh nghệ thuật do những người khoác áo lính sáng tạo, CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ đã thực hiện lời dặn dò của Đại tướng một cách đầy đủ nhất. Ngoài những sáng tác, triển lãm, in sách ảnh về người lính, CLB đã vận động các doanh nghiệp thực hiện các hành động nghĩa tình với đồng bào, nhất là đồng bào vùng Tây Bắc. Ví dụ, CLB đã cùng ông Đặng Quang Hạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo đi cùng đoàn đến khảo sát trường nội trú con em dân tộc ở Điện Biên và sau đó đã đề xuất để Tập đoàn Tân Tạo tài trợ gần 3 tỷ đồng xây dựng nhà ở nội trú khang trang cho học sinh con em các dân tộc. 

Đại tá Đoàn Hoài Trung, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ, rưng rưng: “Triển lãm lần này như một nén hương tri ân đến anh linh Đại tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam yên giấc ngàn thu”.

Triển lãm diễn ra đến ngày 30/11.

Xem thêm ảnh về Đại tướng tại triển lãm:

Nhà báo Đoàn Hữu Trung và Đại tướng trên chuyên cơ về thăm Điện Biên



Đại tướng trên máy bay ngày trở lại Mường Phăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các cháu thiếu nhi

Tặng sách về Điện Biên cho Đại tướng


Đại tướng tại TPHCM trong lễ kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam

TRẠC TUYỀN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm