Trao giải thưởng văn học Cikada: Tác giả của 'những vần thơ có phần dị biệt' được tôn vinh

01/12/2017 21:54 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 1/12, lễ trao giải trao giải thưởng văn học Cikada của Thụy Điển cho nhà thơ Việt Nam Mai Văn Phấn đã diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Giải thưởng trị giá 20.000 SEK được BTC chuyển vào tài khoản của tác giả đoạt giải và một tác phẩm gốm nghệ thuật do nghệ nhân gốm người Thụy Điển Gunilla Sundström thiết kế.

Chú thích ảnh
Nhà thơ Mai Văn Phấn (phải) nhận bằng chứng nhận Giải thưởng văn học Cikada từ tay nhà thơ – tiến sỹ Lars Vargö, Chủ tịch Ban giám khảo
 

Phát biểu tại Lễ trao giải, nhà thơ – tiến sỹ Lars Vargö, Chủ tịch Ban Giám khảo giải thưởng Cikada đánh giá: "Bảy thành viên trong Ban giám khảo giải thưởng Cikada đều thống nhất quan điểm rằng thơ của nhà thơ Mai Văn Phấn có sự đồng điệu với thơ của Harry Martinson. Giải thưởng này thuộc về Mai Văn Phấn là sự ghi nhận xứng đáng của Ban giám khảo dành cho những cống hiến và khát vọng được thể hiện trong thơ cũng như con người của anh ấy...".

Chú thích ảnh
Nhà thơ Mai Văn Phấn cầm trên tay tác phẩm gốm nghệ thuật do nghệ nhân gốm người Thụy Điển Gunilla Sundström thiết kế. Tác phẩm này được xem như là "Cúp" của giải thưởng Cikada

Đại diện Bộ VHTT&DL – bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế trong lời phát biểu của mình đánh giá: "Việc trao tặng giải thưởng này hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự 'cởi mở' trong chính sách phát huy sự đa dạng văn hoá, giúp chúng ta hiểu biết hơn về vẻ đẹp của thi ca, của tâm hồn, cuộc sống của các dân tộc khác, qua đó tôn vinh những giá trị nhân văn vì hoà bình vì cuộc sống tốt đẹp hơn và trở thành cầu nối quan trọng trong tình hữu nghị Việt Nam - Thuỵ Điển".

Còn chủ nhân của giải thưởng – nhà thơ Mai Văn Phấn xúc động: "Tôi thật khó hình dung không gian thơ riêng biệt, thậm chí có phần dị biệt của tôi có thể chạm tới trái tim bạn đọc ở những địa tầng văn hóa, chính trị khác. Phải chăng thơ ca, với quyền năng và vẻ đẹp tinh khôi của nó luôn đủ sức dẫn dụ, gắn kết những tâm hồn đồng điệu dù ở bất kỳ đâu trên hành tinh này. Xin cảm ơn Ban Giám khảo giải thưởng Cikada đã trao cho tôi giải thưởng này".

Chú thích ảnh
Rất nhiều các văn nghệ sĩ đến dự lễ trao giải và chúc mừng nhà thơ Mai Văn Phấn

Nhà thơ Mai Văn Phấn sinh năm 1955 tại Ninh Bình. Với 14 tập thơ đã xuất bản tại VN, Mai Văn Phấn là 1 trong những nhà thơ đương đại của Việt Nam có nhiều tác phẩm được dịch giới thiệu tại nước ngoài. Thơ của ông đã được tuyển chọn và dịch sang 24 ngôn ngữ, từ Anh, Pháp, Nha, TBN, Đức, Thuỵ điển...đến Ả rập, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hin-đi... và phát hành trên Amazon. Cuối năm nay NXB Tranan sẽ phát hành tập thơ đặc biệt của ông sang tiếng Thụy Điển, do Erik Bergqvist và Maja Thrane chuyển ngữ.

Việc Ban giám khảo giải thưởng Cikada của Thuỵ Điển lựa chọn và trao giải cho nhà thơ Mai Văn Phấn không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của cá nhân nhà thơ, mà còn là sự đánh giá, trân trọng với nền thi ca hiện đại của Việt Nam.

Đôi nét về giải thưởng văn học Cikada

Giải thưởng văn học Cikada được sáng lập năm 2004 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Harry Martinson, nhà thơ đoạt giải Nobel Văn học người Thụy Điển năm 1974.

Giải được trao cho các nhà thơ Đông Á, nơi "cảm quan thơ ca của họ chỉ ra tính bất khả xâm phạm của đời sống".

Tính đến nay, Cikada đã được trao cho 10 nhà thơ Đông Á, trong đó có hai nhà thơ Việt Nam là nhà thơ Ý Nhi và nhà thơ Mai Văn Phấn.

Bài và ảnh: Huy Thông

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm