Trao giải ca khúc 70 năm thanh niên xung phong

15/07/2020 18:58 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/7 đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, với chủ đề "70 năm - Sáng mãi ngọn lửa thanh niên xung phong".

Sau hơn một tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 167 tác phẩm tham gia, trong đó 19 tác phẩm không hợp lệ.

Chú thích ảnh
Đại diện ban giám khảo nhận hoa. Ảnh: Độc Lập

Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo gồm nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương; vòng chung khảo gồm 3 nhạc sĩ vòng sơ khảo và các ông Nguyễn Hồng Hải (Chỉ huy trưởng Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam), ông Lâm Hiếu Dũng (Tổng Thư ký tòa soạn báo in Thanh niên).

Chú thích ảnh
Giải A thuộc về An Hiếu (Hà Nội). Ảnh: Độc Lập

Tất cả bài tham gia dự thi được xóa tên tác giả và đánh mã số trước khi xét chọn. Sau vòng sơ khảo chọn ra được 16 tác phẩm vào chung khảo, gồm Truông Bồn - Khúc tưởng niệm (CD26), Bài ca thanh niên xung phong (CD33), Tự hào thanh niên xung phong (CD39), Hãy gìn giữ ước mơ (CD40), Ngọn lửa thanh niên xung phong (CD41), Em thanh xuân Trường Sơn (CD70), Về thăm Đồng Lộc (CD78), Xin hãy đừng quên (CD79), Bài ca cựu thanh niên xung phong (KD06), Hồi ức về những con đường (CD42), Ơn nhớ các em vì nước (CD72), Ký ức thanh niên xung phong (CD22), Mười bông hoa thầm lặng (CD25), Thanh niên xung phong – khúc hành ca mới (CD18), Những bông hoa huyền thoại (CD38). Sáng mãi ngọn lửa thanh niên xung phong (CD85).

Chú thích ảnh
Giải B thuộc về Nguyễn Duy Khoái (Đà Nẵng). Ảnh: Độc Lập

Sau vòng chung khảo, 8 ca khúc được hội đồng giám khảo chọn để trao giải gồm: 1 giải A: Sáng mãi ngọn lửa thanh niên xung phong (An Hiếu, Hà Nội), 1 giải B: Thanh niên xung phong - khúc hành ca mới (Nguyễn Duy Khoái, Đà Nẵng), 1 giải C: Mười bông hoa thầm lặng (nhạc: Võ Công Diên, thơ: OH-Minh Huyền, TP.HCM).

Chú thích ảnh
Giải C thuộc về ca khúc của Võ Công Diên , phổ thơ: OH-Minh Huyền (TP.HCM)

5 giải Khuyến khích gồm: Em thanh xuân Trường Sơn (Vũ Trang, Hà Nội), Những bông hoa huyền thoại (Đậu Hoài Thanh, Hà Nội), Ký ức thanh niên xung phong (Xuân Oánh, Bắc Giang), Ơn nhớ các em vì nước (Đào Sơn, TP.HCM), Hồi ức về những con đường (Nguyễn Thế Kinh, Nghệ An).

Chú thích ảnh
5 giải Khuyến khích

Lễ trao giải và biểu diễn các tác phẩm đoạt giải có sự tham gia của các ca sĩ Hạnh Nguyên, Huỳnh Lợi, tốp ca Học viện Nghệ thuật Queen Art, tốp ca nữ cựu thanh niên xung phong.

N.V.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm