Tranh của Titian bị... lính cứu hỏa phun nước

01/09/2010 08:39 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Bức tranh David And Goliath của danh họa bậc thầy thời Phục hưng Titian trong nhà thờ Santa Maria della Salute ở Venice (Italia) một đã bị ngấm nước do lính cứu hỏa phun vào.

Vittorio Sgarbi, phụ trách bảo tàng Venice cho biết: “Tôi đã nhìn thấy nước nhỏ giọt từ bức tranh trong khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi đám cháy xảy ra tại một công trình kế đó hôm 29/8. Bức tranh có thể bị biến đổi nhưng không phải qua phục chế. Chúng ta thật may mắn”.

Các nhân công đã bắc giàn để kiểm tra mức độ hư hại của David And Goliath cùng hai họa phẩm khác của Titians trên trần nhà thờ Santa Maria della Salute.

David And Goliath, được phục chế cách đây 20 năm, mô tả David đang vươn đôi tay lên bầu trời trên cơ thể đã bị chặt đầu của Goliath khổng lồ. “Đây là bức tranh trần quan trọng nhất của Titian”, Sgarbi nói và giải thích rằng 3 bức tranh trong nhà thờ này đã khiến Titian ở trong cuộc cạnh tranh trực tiếp với danh họa cùng thời Michelangelo.

Tiziano Vecellio, nổi tiếng với tên Titian, là họa sĩ quan trọng nhất của trường phái Venice. Ông qua đời ở Venice năm 1576.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm