Tranh của Raphael bị tạm cấm đưa ra khỏi Anh

06/04/2013 06:43 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Văn hóa Anh Ed Vaizey vừa ra quyết định tạm cấm đưa ra nước ngoài bức tranh trị giá 29 triệu bảng của danh họa Phục hưng Raphael mang tên Head of a Young Apostle. Đây được xem là biện pháp cuối cùng nhằm tạo cơ hội để người Anh quyên góp tiền và giữ họa phẩm này ở lại với xứ sở sương mù.

Bức tranh này đã là một phần trong bộ sưu tập của Công tước Devonshire kể từ những năm 1700. Khi được đấu giá tại hãng Sotheby’s hồi tháng 12/2012, nó đã phá vỡ kỷ lục cho một tác phẩm được vẽ trên giấy khi đạt giá 29 triệu bảng, tức lớn gấp 3 lần so với ước tính.

Được xem là họa sĩ Phục hưng giỏi nhất, Raphael đã vẽ bức tranh Head of a Young Apostle vào khoảng năm 1519-1521 khi ông nghiên cứu đầu của một trong những nhân vật trong bức tranh lớn cuối cùng của ông là The Transfiguration.

Tuấn Vĩ  (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm