Tổng kết và trao giải Liên hoan Nghệ thuật hát Chèo không chuyên Hà Nội năm 2020

28/10/2020 20:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 27/10, Trung tâm Văn hoá Thành phố (Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội) đã tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải Liên hoan Nghệ thuật hát Chèo không chuyên Hà Nội năm 2020.

Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2020

Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2020

“Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc – 2020” do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức tại Bình Định từ ngày 22 - 29/10.

Liên hoan Nghệ thuật hát Chèo không chuyên Hà Nội năm 2020 đã diễn ra trong 4 ngày từ 14-17/10/2020 với sự tham dự của 25/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Phần lớn các đội đã quan tâm đầu tư cho các tiết mục từ việc tập luyện cho đến số lượng con người, quy mô tiết mục cho đến phần biên đạo múa phụ hoạ để các tiết mục sinh động hơn.

Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh trao giải A cho các đơn vị đạt giải tại Liên hoan.
Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh trao giải A cho các đơn vị đạt giải tại Liên hoan

Tại Liên hoan đã xuất hiện những giọng ca rất triển vọng là những gương mặt tuổi thiếu niên nhi đồng nhưng đã bộc lộ sự yêu thích với môn nghệ thuật Chèo truyền thống và thể hiện rất tốt các làn điều Chèo trong các tiết mục tham dự như đơn vị huyện Quốc Oai, tốp thiếu nhi của đơn vị quận Cầu Giấy. Đây thực sự là niềm vui, niềm khích lệ rất lớn đối với Ban Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật hát Chèo không chuyên Hà Nội năm nay.

25 đơn vị tham gia đã mang đến Liên hoan những làn điều Chèo với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam trong sinh hoạt, lao động, học tập, sản xuất; ca ngợi Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến với truyền thống và bề dày lịch sử đang trên đà đổi mới và phát triển…

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá thành phố Lý Thị Thuý Hạnh phát biểu tổng kết Liên hoan.
Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá thành phố Lý Thị Thuý Hạnh phát biểu tổng kết Liên hoan.

Liên hoan nghệ thuật hát Chèo không chuyên Hà Nội năm 2020 cũng là một trong những hoạt động văn hoá nghệ thuật kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Liên hoan Nghệ thuật hát Chèo không chuyên Hà Nội năm 2020 có sự tham dự của 25/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.
Liên hoan Nghệ thuật hát Chèo không chuyên Hà Nội năm 2020 có sự tham dự của 25/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.
NSND Vũ Thuý Ngần – nguyên GĐ Trung tâm thể nghiệm ĐH Sân khấu Điện ảnh trao giải Tài năng trẻ cho em Nguyễn Thị Quyên (huyện Quốc Oai – bên phải) và em Lê Thị Mai Anh (quận Cầu Giấy – bên trái).
NSND Vũ Thuý Ngần – nguyên GĐ Trung tâm thể nghiệm ĐH Sân khấu Điện ảnh trao giải Tài năng trẻ cho em Nguyễn Thị Quyên (huyện Quốc Oai – bên phải) và em Lê Thị Mai Anh (quận Cầu Giấy – bên trái).
Mỗi đơn vị tham gia Liên hoan với 3 tiết mục gồm thể loại hát đơn, hát đôi, hát tốp với các làn điệu trong các tích Chèo, các làn điệu cổ được thể hiện bằng các sáng tác đặt lời mới.
Mỗi đơn vị tham gia Liên hoan với 3 tiết mục gồm thể loại hát đơn, hát đôi, hát tốp với các làn điệu trong các tích Chèo, các làn điệu cổ được thể hiện bằng các sáng tác đặt lời mới.

Liên hoan được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy và quảng bá loại hình nghệ thuật Chèo truyền thống tới đông đảo người dân. Qua đó nhằm phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân mới có khả năng và yêu thích nghệ thuật hát Chèo.

Đông Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm