Thủ tướng Italy dính bão chỉ trích vì che tượng nude La Mã khi đón Tổng thống Iran

27/01/2016 10:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng taly Matteo Renzi đã bị cáo buộc “từ bỏ” bản sắc văn hóa quốc gia sau khi ông đã ra lệnh che các bức tượng khỏa thân trong bảo tàng Capitoline nhằm làm hài lòng Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong chuyến viếng thăm 2 ngày đất nước hình chiếc ủng.

Được biết, Italy và Iran sẽ ký các hợp đồng kinh doanh trị giá tới 26 tỷ USD. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo đối lập và các nhà bình luận cho rằng ông Renzi đã đi quá xa khi muốn làm hài lòng vị khách của mình. Họ nhấn mạnh việc “từ bỏ” bản sắc văn hóa của Italy bằng việc che các bức tượng nữ khỏa thân có niên đại từ thời La Mã.


Các bức tượng La Mã khỏa thân trong bảo tàng Capitoline đã bị che kín bằng những tấm bảng trắng. Ảnh: AFP

“Tôn trọng những nền văn hóa khác không có nghĩa là phải phủ nhận nền văn hóa của đất nước mình. Đây không phải là một sự tôn trọng. Việc này làm mất đi sự khác biệt và xem như một sự “từ bỏ”” - Luca Squeri, chính trị gia thuộc đảng Forza dưới thời của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, nói.

Theo đề nghị từ phía Iran, Italy còn không đưa rượu vào thực đơn trong bữa tiệc chiêu đãi tối.

Barbara Saltamartini, thuộc đảng cánh hữu Italy, cho rằng việc phủ các bức tượng bằng các tấm bảng trắng là “hành động khuất phục”, trong khi lãnh đạo đảng này là Matteo Salvini viết trên trang Facebook rằng đây là “ý tưởng điên rồ”.


Các bức tượng La Mã thường được mô tả trong diện mạo khỏa thân. Ảnh: AFP

Trong khi đó đảng cánh tả Ecology & Freedom, Gianluca Peciola yêu cầu ông Renzi phải giải thích về “quyết định đáng hổ thẹn, sỉ nhục giá trị nghệ thuật, văn hóa và các giá trị chung”.

Hồi năm ngoái, ông Renzi cũng vấp phải sự chỉ trích khi phủ các bức tranh nude tại Tòa Thị chính thành phố Florence, thành phố ông từng giữ chức Thị trưởng, nhân chuyến thăm của Thái tử các Tiểu vương quốc A Rập Thống nhất.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm