Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam

01/08/2017 23:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 28/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1118/QĐ-TTg về việc thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, có trụ sở tại Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Chú thích ảnh
Hiện vật hiến tặng Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam của cố nhà báo Đào Tùng -  Nguyên phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam (1986-1989) Nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Bảo tàng Báo chí Việt Nam nằm trong hệ thống bảo tàng quốc gia, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bảo tàng Báo chí Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các di sản văn hóa phản ánh tiến trình hình thành và phát triển của nền báo chí Việt Nam; nghiên cứu khoa học phục vụ việc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa báo chí Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Theo Cinet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm