Thủ lĩnh Bon Jovi miễn cưỡng hát 'siêu phẩm' của ban nhạc trong... đám cưới

10/07/2016 20:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Jon Bon Jovi – thủ lĩnh ban nhạc Rock lừng danh Bon Jovi của Mỹ - có vẻ không thích thú lắm khi phải hát mua vui cho các vị khách trong một đám cưới ở Miami.

Richie Sambora, cựu guitar của Bon Jovi vừa chứng minh mình là người hát đám cưới hay hơn Jon Bon Jovi.

Richie đã có một màn biểu diễn rất bốc lửa trong tiệc cưới của cháu trai Shane Ahern ở Los Angeles. Dù đã ở tuổi 56, Richie vẫn rất “sung” khi đàn và hát ca khúc Livin’ On a Prayer cùng Sambora – nữ ca sĩ hiện đang đi lưu diễn cùng với ông.

Rất tiếc, không như Richie, Jon Bon Jovi lại chẳng thấy vui vẻ gì với vai trò mới này.

Tuần vừa rồi, Jon được mời tham dự một đám cưới ở Miami. Biết tin Jon xuất hiện, nữ ca sĩ của ban nhạc hát đám cưới là Lourdes Valentin đã thêm ca khúc Livin’ on a Prayer vào danh sách tập để chơi trong dịp đặc biệt này. Tuy nhiên, trước buổi tiệc, Jon thẳng thắn nói rằng ông không muốn hát. Do đó, cô Valentin đã rất ngạc nhiên khi giọng ca chính của ban nhạc lừng lẫy Bon Jon đã “ân sủng” mọi người khi quyết định tham gia hát chung với ban nhạc.


Jon Bon Jovi trình bày ca khúc Livin’ on a Prayer tại tiệc cưới

Thật ra, Jon cũng không thích thú gì với việc này. Tuy nhiên, khi nhạc ca khúc Livin’ on a Prayer nổi lên, mọi người lập tức quay phía sang ông. Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Jon, dường như đây là ngày tồi tệ nhất năm 2016 của ông. Ban đầu, Jon cười trừ nhưng để không làm mất hứng đám đông đang rất trông chờ ở mình, ông đã yêu cầu cô Valentin đưa mic cho mình và bước lên sân khấu.

Cô Valentin hồi hộp nhớ lại giây phút đó: “Hát với người nổi tiếng như Jon Bon Jovi thật rùng mình”. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn hoàn thành xuất sắc màn trình diễn.

Chẳng có gì lạ bởi Livin’ on a Prayer là ca khúc đình đám của Bon Jovi. Jon cũng là một trong ba người viết nên nó. Phát hành vào cuối năm 1986,  số lượng đĩa đơn Livin’ on a Prayer bán ra lên tới 12 triệu bản. Được đón nhận ở cả các đài nhạc rock lẫn nhạc pop, ca khúc mang tới vị trí số 1 đầu tiên cho Bon Jovi trên bảng xếp hạng Billboard Mainstream Rock. Đây là một trong những những ca khúc điển hình của ban nhạc, đứng đầu danh sách bình chọn của người hâm mộ.

Rõ ràng, Jon sẽ không muốn mang đứa con tinh thần ra hát cây nhà lá vườn như vậy. Sau sự cố lần này, hẳn ông sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng mỗi khi quyết định tới tham dự một đám cưới.

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm