Thi vẽ tranh bằng... màu nhuộm tóc

27/05/2013 08:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vẽ tranh bằng màu nhuộm tóc là chủ đề của cuộc thi “Nhuộm màu cuộc sống” vừa được VTV phát động tuần qua.

Theo kỳ vọng của BTC, cuộc thi là cơ hội để các thí sinh thể hiện sự đa dạng, sáng tạo, độc đáo cũng như cá tính riêng của bản thân thông qua các tác phẩm hội họa. Đây cũng là cơ hội để các cá nhân thể hiện lăng kính lạc quan, yêu đời, đầy màu sắc của mình.

Đối tượng mà cuộc thi hướng tới là những người phụ nữ (giải thưởng Người tiêu dùng), chưa từng qua trường lớp đào tạo về hội họa và các nhà tạo mẫu tóc nam nữ (giải thưởng Salon), tuổi từ 18 trở lên, yêu hội họa và cái đẹp. Để dự thi, thí sinh phải gửi tranh vẽ bằng chất liệu bút sáp màu, màu nước, màu bột, bút chì màu, bút lông (bút dạ) màu hoặc màu nhuộm tóc trên giấy A3. Hằng tuần BTC sẽ chọn ra một tác phẩm xuất sắc nhất để vào vòng chung kết.

Trả lời cho câu hỏi: “BTC có cách gì để phân định được tác phẩm của một người qua trường lớp đào tạo hay không?”. Họa sĩ Trần Nhật Thăng, BGK của cuộc thi cho hay: “Với người trong nghề chúng tôi, những ai đã từng qua trường lớp dù có khéo tới đâu cũng không giấu được sự bài bản của mình trong tác phẩm. Hơn thế, phòng trường hợp “vẽ hộ”, vòng chung kết các thí sinh phải vẽ trực tiếp bằng màu nhuộm tóc trước sự chứng kiến của BGK”.

BTC bắt đầu nhận tác phẩm dự thi (và được chấm hằng tuần) từ nay tới tháng 9/2013.

Mỹ Anh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm