Thanh Thảo 'tra tấn' khán giả với EDM trong liveshow

09/07/2016 14:13 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 8/7, "búp bê" Thanh Thảo đã có một đêm diễn kỉ niệm 20 ca hát ở tuổi 39 vô cùng sôi động. Cô tự hỏi, trong liveshow Keep on moving, mình có phải là người hạnh phúc nhất không khi bên cạnh còn có đến 7 người đàn ông "vây quanh", song ca cùng cô là Đan Trường, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Quang Dũng, Đinh Tiết Đạt và Justin Nguyễn.

Một đêm nhạc của riêng mình nhưng là đêm nhạc kỉ niệm cả một chặng đường ca hát hơn 2 thập kỉ, nên nếu Thanh Thảo không định chọn mình là tâm điểm của đêm nhạc vì mời khá nhiều khách mời cũng là điều dễ hiểu: cô vừa muốn tri ân khán giả, vừa muốn cảm ơn những đồng nghiệp -  những người đàn ông đã luôn cùng cô sát cánh trên con đường âm nhạc cũng như cuộc sống.

"Có lẽ mình là người không may mắn trong chuyện tình cảm nhưng lại may mắn khi được mọi người xung quanh yêu thương" - Thanh Thảo bày tỏ sự hạnh phúc của cô với những người bạn diễn cũng như khán giả có mặt trong chương trình.

Còn với khán giả, cũng không phải lúc nào cũng được thưởng thức một chương trình âm nhạc có sự xuất hiện đông đủ của những giọng ca nam sáng giá như vậy.

Song cách dàn dựng và thiết kế chương trình của Keep on moving đã khiến Thanh Thảo ghi được nhiều điểm nhấn. Điểm nhấn của những màn song ca, hợp ca với các giọng ca nam, điểm nhấn về hình ảnh "búp bê" đã làm nên tên tuổi của cô trong những năm qua và đặc biệt là điểm nhấn của Thanh Thảo hiện tại.

Dù ở tuổi 39 nhưng Thanh Thảo vẫn rất trẻ trung trong những tạo hình búp bê, vẫn tràn đầy năng lượng, sự sung sức ở những màn vũ đạo. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận mình đã già, nên so với thời kì trước một số ca khúc cô hát cảm thấy mệt.

Sử dụng clip để nhớ lại quá khứ, cùng với những lời tâm sự trên sân khấu, Thanh Thảo đã cùng khán giả ôn lại chặng đường cô đến với âm nhạc, đem theo những nhiệt huyết, đam mê như thế nào.

Ngay cả khi sống trong những scandal, cô vẫn được mọi người yêu thương. Đó là động lực để cô tiếp tục con đường ca hát và ca khúc Keep on moving - ca khúc chủ để của chương trình đã thể hiện gần hết những thông điệp này của Thanh Thảo.

Không ngại nhắc lại quá khứ khi được mọi người đánh giá "chỉ nên xem Thanh Thảo diễn chứ cô ấy hát không hay", Thanh Thảo hi vọng sau đêm liveshow đánh dấu 20 năm ca hát của mình, sẽ được khán giả nhìn nhận lại. Và có thể nói, Thanh Thảo đã đảm bảo tốt về mặt hình ảnh của đêm diễn. Nếu đánh giá trên phương diện giải trí, cô đã thành công.

Nhưng vì vừa muốn chiều lòng khán giả, vừa muốn thể hiện sự sáng tạo không ngừng nghỉ của bản thân trong thời điểm này, Thanh Thảo chịu khó biến hóa cả hình và âm nhạc trong Keep on moving với 40 phút trình diễn các ca khúc theo phong cách EDM. Thậm chí, cô còn biến tấu một cách mới lạ với ca khúc Kiếm cầm ca vì muốn khán giả thưởng thức âm nhạc bolero theo phong cách của riêng Thanh Thảo.

Tuy nhiên, có vẻ như Thanh Thảo hơi "tham" khi lựa chọn nhiều liên khúc kết hợp với EDM nên chương trình bị khéo dài và khán giả nghe nhiều bị mệt.

Theo đuổi âm nhạc từ thời còn là học sinh, khởi nghiệp từ những phòng trà và giờ đây, Thanh Thảo đã có một vị trí trong lòng khán giả từ Nam ra Bắc. Và đúng như cô đã từng chia sẻ, có lẽ, gia tài lớn nhất của cô đến bây giờ chính là âm nhạc và khán giả.

Một số hình ảnh của đêm diễn:


Thanh Thảo mở màn với hình ảnh ở không gian phòng trà



Hát cùng Dương Triệu Vũ


Cùng Lam Trường


Tình tứ cùng Quang Dũng và xúc động "nghẹn lời" sau phần song ca Đi về phía thinh lặng


Sôi động cùng Mr.Đàm


Người đàn ông thứ 7 của Thanh Thảo chính là Rapper Đinh Tiến Đạt - người đã cùng cô làm nên Ôi, tinh yêu; Ok, mình chia tay


Được vây quanh bởi các "soái ca"


Trinh diễn nóng bỏng cùng vũ đoàn Bước nhảy


Song ca với Đan Trường


Trên sân khấu Thanh Thảo làm cô dâu xinh đẹp nhưng ngoài đời, cô vẫn chưa thực hiện được giấc mơ này


Nhưng vẫn là người phụ nữ hạnh phúc nhất đêm Keep on moving cùng các "soái ca"


Cùng xem phần trình diễn Kiếm cầm ca theo phong cách Bolero của Thanh Thảo:

Yến Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm