'Tẩy chay' Minh Béo và cuộc chiến dài chống nạn ấu dâm (Kỳ 1)

10/07/2017 07:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lạm dụng tình dục ở trẻ em là vấn đề rất nhạy cảm trên toàn cầu. Phải "tuyên chiến" vi vn nn này như thế nào? Sách, báo, phim ảnh… từ lâu đã không đứng ngoài cuộc. Mới đây, việc diễn viên Minh Béo, sau khi từ Mỹ trở về với tội ấu dâm, ngang nhiên đăng đàn mở lớp đào tạo tài năng nhí và diễn kịch đã gây phẫn nộ trong xã hội.

Cùng với việc không mua vé xem Minh Béo biểu diễn kịch của công chúng, nhiều nghệ sĩ, đạo diễn đã lao vào cuộc với các dự án bảo vệ trẻ em một cách thiết thực nhất.

Lao vào cuộc chiến…

Trước tiên, phải kể đến đạo diễn Lê Hoàng với phim S.O.S Sói trắng ra mắt vào cuối tháng 6. Phim của đạo diễn Trai nhảy, Gái nhảy, Nữ tướng cướp…có khả năng trở thành phim điện ảnh Việt đầu tiên làm về đề tài chống ấu dâm.

Lê Hoàng cho biết, ban đầu ê-kíp chỉ định làm phim ngắn và phát online, nhưng với đề tài chống nạn ấu dâm, chỉ có phim điện ảnh mới truyền tải được đầy đủ thông điệp.

Phim hình thành trên ý tưởng của nhà sản xuất Bồ Thùy Linh. Nhiều nghệ sĩ, nhà quay phim, diễn viên tuyên bố không nhận cát-sê khi phim chưa có doanh thu để cất lên tiếng nói cảnh tỉnh xã hội về nạn ấu dâm, cũng như cách thức giúp các phụ huynh và các bé thêm cẩn thận, đề phòng.

Chú thích ảnh
Trang Pháp và các nghệ sĩ kêu gọi “Đừng để con một mình”

Với âm nhạc, Trang Pháp phản ứng với nạn ấu dâm đang lan rộng bằng ca khúc mới sáng tác Đừng để con một mình, ca khúc lấy cảm hứng từ bộ phim Hope. Ai từng xem bộ phim Hope (2013) của Hàn Quốc nói về nạn ấu dâm sẽ bị ám ảnh bởi câu chuyện về bé gái 9 tuổi bị xâm hại.

Theo Trang Pháp, các bậc cha mẹ Việt đang ngại ngùng trong việc nói chuyện cởi mở với các con vì e dè và coi đây là vấn đề tế nhị. Nhưng đó chính là lý do khiến các em thiếu kiến thức và bị kẻ xấu lợi dụng...

Chính vì thế, Trang Pháp đã mời 6 bà mẹ nổi tiếng showbiz gồm: Hồng Nhung, Thu Minh, Đoan Trang, Thảo Trang, Trà My Idol và Trương Quỳnh Anh tham gia, đem tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để chia sẻ những giải pháp để giúp các phụ huynh cởi mở với con mình nhằm bảo vệ các con.

'S.O.S sói trắng' có phải là phim chống ấu dâm?

'S.O.S sói trắng' có phải là phim chống ấu dâm?

Phim 'S.O.S sói trắng' (đạo diễn: Lê Hoàng) đã bước qua tuần thứ hai với lác đác khán giả, xem như cầm chắc phần thất bại về doanh thu. Nhưng khác với những phim kén khán giả do nặng tính nghệ thuật, về câu chuyện và nghệ thuật, phim này thất bại song hành.

Giúp con trẻ hiểu về chống xâm hại

Trong lĩnh vực sách báo, gần đấy có cuốn Cát hay là ngọc đặc biệt gây chú ý. Cuốn cách kể về một cô gái dám đứng ra để kể lại cuộc đời bị lạm dụng kéo dài gần 10 năm, từ khi cô mới 8 tuổi. Có nhiều lúc cô gái muốn tự tử nhưng trái tim hướng thiện đã giúp cô bé cố gắng vượt qua những chông gai, cạm bẫy…

Nhà văn Hoàng Anh Tú - “anh Chánh Văn" của báo Hoa Học Trò một thời cũng góp sức với cuốn sách 30 ngày cùng con học hiểu về chống xâm hại. Cuốn sách là câu trả lời đầy đủ và khoa học cho các bậc phụ huynh Việt về câu hỏi “xâm hại tình dục là gì?” và làm thế nào để cùng con học hiểu về chống xâm hại.

Chú thích ảnh
Bìa cuốn “30 ngày cùng con học hiểu về chống xâm hại”

Diva Mỹ Linh mới đây cũng đã kêu gọi nâng cao những nhận thức về việc bảo vệ trẻ em, quyền con người tại buổi ra mắt sổ tay Hãy tôn trọng! Đây là cơ thể của tôi. Mỹ Linh hy vọng khi cuốn sách này được nhân rộng trong cộng đồng sẽ giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn quyền hạn của mình, nên ứng xử thế nào với con của mình và con của người khác.

Cuốn sổ tay Hãy tôn trọng! Đây là cơ thể của tôi cũng đưa ra những lời khuyên hữu ích nhằm tư vấn giúp cho các bậc phụ huynh, giáo viên và trẻ em về cách giáo dục trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau để tự bảo vệ mình khỏi bị lạm dụng tình dục. 

Trách nhiệm không của riêng ai…

Thời gian vừa qua, trên các diễn đàn và truyền thông vẫn nóng vì tội phạm ấu dâm ngày càng tăng, dư luận bàng hoàng, nhiều phụ huynh lo lắng, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng phản ứng gay gắt. Trong đó có MC Phan Anh. Anh còn đăng trên trang cá nhân của mình chi tiết về tuổi thơ nhiều lần bị lạm dụng tình dục và kêu gọi mọi người cùng chung tay loại trừ “yêu râu xanh”.

Tuy nhiên, trong thực tế không ít gia đình gồm ông bà, cha mẹ thường bao che cho kẻ phạm tội, vì đó là… người thân trong nhà.

Theo thống kê sơ bộ, từ năm 2011-2015, trên cả nước đã phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em với hơn 10.000 nạn nhân. Trong đó, số vụ xâm hại tình dục chiếm tới 65%, nhưng chưa có nhiều vụ việc được pháp luật xử lý thỏa đáng.

Ngọc Tường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm