Tái hiện vườn Thượng uyển Cơ Hạ trong Hoàng cung Huế

10/04/2014 18:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 10/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức tái hiện vườn Thượng uyển Cơ Hạ - Đại Nội Huế với sự hội tụ 600 cây kiểng 3 miền đặc sắc được tạo các dáng thế độc đáo, đạt đến trình độ kỹ thuật và thẩm mỹ cao.

Ngoài trưng bày các tác phẩm cây kiểng của mình, các nghệ nhân cũng trình diễn tay nghề qua việc tạo, uốn thế cây.


TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm cho biết đây là một dịp để các nghệ nhân cây kiểng tiêu biểu 3 miền cùng với các tác phẩm nghệ thuật cây kiểng đặc sắc của họ lại có cơ hội được hội tụ trong không gian vườn Thượng uyển - cũng vốn là nơi quy tụ các loài kỳ hoa, dị thảo từ muôn nơi dâng tiến về. Đặc biệt, du khách có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của cây kiểng, các loài Hoa lan mà thiên nhiên ban tặng, qua bàn tay giàu chất nghệ thuật và thẩm mỹ của các nghệ nhân cây kiểng.

Vườn Cơ Hạ nằm ở phía Đông Bắc bên trong Hoàng Thành, có diện tích gần 6.500m2, cảnh sắc nổi tiếng, đậm nét nghệ thuật dưới triều Nguyễn. Về sau do thiếu điều kiện chăm sóc, ảnh hưởng của chiến tranh nên vườn Cơ Hạ bị xuống cấp trầm trọng. Tuy nhiên Vườn Cơ Hạ là khư vực duy nhất còn nguyên vẹn về diện tích và khuôn viên. Việc tái hiện một phần Vườn Cơ Hạ trên cơ sở sắp đặt và trưng bày trang trí triển lãm nghệ thuật cây kiểng sẽ góp phần hoàn chỉnh diện mạo hoàng cung xưa và bảo tồn giá trị di sản Huế

Trần Ngọc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm