Sự trỗi dậy của hình xăm chữ viết

01/10/2013 07:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Khi còn sống, Shakespeare hẳn chưa từng nghĩ ngày nào đó tác phẩm của ông sẽ được xăm lên người Megan Fox, Danielle Lineker và Lindsay Lohan.

Điều khiến dư luận quan tâm là vì sao ngày càng có nhiều người thích xăm hình như vậy, trong một xu hướng gây không ít sự ngạc nhiên.

Một thứ thời thượng

Theo giới quan sát, xu hướng xăm hình mới này chỉ là một phần của hành trình đưa xăm hình từ chỗ thiểu số tới chỗ đại chúng. Giờ đây, gần như tuần nào cũng có một người nổi tiếng được phát hiện đã xăm những lời kêu gọi, cách ngôn và các lời trích dẫn chứa nhiều ý nghĩa lên cơ thể.

Đơn cử như Angelina Jolie mới được phát hiện đã xăm một đoạn văn tự Arab dài trên tay phải. Trước đó cô từng xăm trích dẫn lời Tennessee Williams, một chữ Arab có nghĩa "quyết tâm" và tọa độ địa lý nơi sinh 6 đứa con của cô, cùng nhiều thứ khác.


Dòng chữ trên hình xăm của Megan Fox trích từ tác phẩm của Shakespeare

Việc xăm trích dẫn văn chương, lời bài hát và các câu nói triết lý đang ngày càng trở nên phổ biến. Megan Fox đã xăm đoạn trích "chúng ta sẽ cười vào những con bướm đẹp đẽ giả tạo" từ vở King Lear của Shakespeare lên người. Trong khi đó Danielle Lineker chọn đoạn "các nghi ngờ của chúng ta là những kẻ phản bội, sẽ khiến chúng ta thua trong khi có cơ hội thắng, thông qua việc khiến ta sợ thử sức", trích từ tác phẩm Measure For Measure. Lindsay Lohan thì chọn đoạn "những giấc mơ nào sẽ tới" từ vở Hamlet.

Không phải ai cũng thích văn hóa cao siêu. Nghệ sĩ nhóm One Direction là Harry Styles xăm vài lời từ ca khúc Careless Whisper của George Michael lên chân mình, với từ "never gonna" (sẽ không bao giờ) trên chân phải và "dance again" (khiêu vũ nữa) trên chân trái

Nhưng thường người ta hay tìm các đoạn trích có ý nghĩa to lớn hoặc kỳ lạ để xăm lên mình. David Beckham xăm chữ "Ut Amen Et Foveam" - Để tôi yêu và thương mến dưới tên vợ Victoria, ngoài chữ "Perfectio in Spiritu" (Sự hoàn hảo của tinh thần).

Chứa đựng nhiều ý nghĩa

Các đoạn văn bản luôn là một phần không tách rời của văn hóa hình xăm, theo lời Stefano C, một nghệ sĩ ở Phố hình xăm số 5 tại London.

Xăm chữ lên người không chỉ là "mốt" của giới nổi tiếng mà còn được người bình thường ưa chuộng, với nhiều mục đích khác nhau. Thủ thư Meghan Jones đã xăm đoạn trích từ tiểu thuyết The Sandman của Neil Gaiman trên tay, nhằm vượt qua nỗi sợ. Nó như một thứ bùa hộ mệnh hiệu nghiệm. Còn Simon Topps, người điều hành một công ty tuyển mộ nhân sự, đã trích một dòng chữ từ tiểu thuyết The Winter Ghosts của Kate Mosse lên tay, để luôn nhớ về bạn gái mình.

Hình xăm mới với chữ Arab đã vừa xuất hiện trên cánh tay phải của Angelia Jolie

Elis Ing, một người Mỹ ở London, đã xăm chữ "Know ye now, Bulkington?" lên người. Đây là một dòng chữ từ cuốn sách ưa thích của cô là Moby Dick. Đoạn trích này để nhắc cô không đưa ra các lựa chọn dễ dàng, luôn trở nên độc lập và sẵn sàng đương đầu với các cơn bão lớn nhất.

Theo Nina Jablonski, giáo sư nhân chủng học tại Đại học bang Pennsylvania, Mỹ, giống như mọi dạng hình xăm khác, việc xăm chữ lên người mang tới những tác động trái ngược. Người ta vừa muốn mình trở nên độc đáo nhờ xăm chữ, nhưng cùng lúc lại muốn thuộc về thứ gì đó. "Xăm hình nhằm xác định một bản sắc riêng nhưng có sự chia sẻ những điểm chung với người khác và nhấn mạnh điều được coi là quan trọng với cá nhân đó" - bà nói - "Ngoài ra xăm hình còn có yếu tố giúp phá băng. Các đoạn trích từ tác phẩm của Shakespeare, Dante... sẽ giúp giới thiệu bạn với ai đó".

Ngoài ra đôi khi việc xăm chữ còn có cả tác dụng khoe khoang, như một dấu ấn cho thấy người mang các dòng chữ này hiểu biết về văn chương, sách vở. Nhưng sự phô trương như thế không phải lúc nào cũng hiệu quả, nhất là khi người ta xăm các dòng chữ mà người ngoài không thể đọc, hiểu được.

Người mẫu Anh Danielle Lloyd đã gây nhướn mày khi xăm một dòng chữ Latin, dường như muốn chuyển tải nội dung câu nói của nhà triết học Friedrich Nietzsche là "thứ không thể phá hủy ta, khiến ta mạnh hơn". Tuy nhiên thực tế dòng chữ được xăm lại có nghĩa "người ta loại bỏ vì bản thân sẽ khiến ta mạnh mẽ"?!

Cảm hứng và cạm bẫy với hình xăm

Theo nhà văn và nhà phê bình Sam Leith, xăm chữ lên người là để truyền cảm hứng, nhưng đôi khi việc này tạo ra cạm bẫy. "Sở thích của bạn có thể sẽ thay đổi 180 độ. Năm 15 tuổi, bạn có thể nghĩ rằng tiểu thuyết Bắt trẻ đồng xanh của J. D. Salinger là bí mật cá tính của mình. Nhưng khi bước vào tuổi 50, bạn sẽ không nghĩ thế. Bạn thích thứ gì khác ngắn gọn hơn, khó hiểu hơn chẳng hạn" - Leith nói.


Tường Linh (theo BBC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm