Sự kiện văn hóa nổi bật trong tuần

24/08/2020 11:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những sự kiện văn hóa nổi bật trong tuần:

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, nhằm giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước, tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc.

* Khởi động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về 1010 năm Thăng Long - Hà Nội”. Cuộc thi dành cho những người sống, làm việc, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ khởi động từ ngày 25/8. Cuộc thi gồm 2 nội dung trắc nghiệm và tự luận: Phần thi trắc nghiệm gồm 18 câu hỏi thuộc lĩnh vực lịch sử, truyền thống văn hóa, di sản, di tích và con người Thăng Long - Hà Nội; Phần thi tự luận gồm 2 câu hỏi, nội dung tập trung vào những đề xuất về giải pháp, ý tưởng về việc xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh; và giới thiệu những thành tựu văn hóa của Thủ đô Hà Nội.

* Trưng bày “Giải thưởng Hồ Chí Minh của các nhà khoa học Việt Nam”. Khai mạc ngày 29/8 tại tòa nhà Quyển sách mở, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình).

Trưng bày do Do Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tổ chức, với chủ đề Khoa học: Sáng tạo và cống hiến, trưng bày giới thiệu 164 tài liệu, hiện vật của 14 công trình đã đạt giải thưởng Hồ Chí Minh thuộc nhiều lĩnh vực như: y học, dược học, địa chất, lâm nghiệp, thủy lợi...

Trưng bày sẽ kéo dài 1 năm rưỡi, được mở cửa hàng ngày (kể cả ngày nghỉ lễ). Sau đó sẽ thay thế bằng các công trình trình đạt giải thưởng Hồ Chí Minh khác.

Chú thích ảnh
Trưng bày có nhiều tài liệu và hiện vật gốc của các nhà khoa học. Nguồn: Internet

* Trò chuyện “Vẽ minh họa - Làm mới tác phẩm kinh điển Việt Nam”. Sự kiện diễn ra lúc 19h ngày 29/8, tại Nhà sách Cá Chép (115 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), hình thức livestream trên fanpage.

Trong buổi trò chuyện này, DJ Hà Trang và 2 khách mời: Nhà nghiên cứu Mai Anh Tuấn và họa sĩ minh họa sách Kim Duẩn sẽ thảo luận về xu hướng làm mới và minh họa tác phẩm trong thời gian gần đây, mà chủ yếu là xoay quanh 2 tác phẩm vừa mới tái bản và nhận được sự quan tâm của công chúng: Số đỏ (của Vũ Trọng Phụng) và Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp (do Công ty sách Đông A phát hành).

* Tọa đàm “Địa ngục trong tâm thức người Việt”, lúc 18h ngày 26/8, tại Thư viện Viện Pháp L’espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội). Tọa đàm được tổ chức nhân dịp ra mắt bản dịch tiếng Việt tác phẩm Các tầng địa ngục theo Phật giáo của Léon Riotor và Léofanti. Diễn giả buổi tọa đàm là TS Trần Trọng Dương và TS Mai Anh Tuấn.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Các tầng địa ngục theo Phật giáo"

* Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn trực tuyến. Lúc 20h ngày 26/8, chương trình VNSO Season Opening Concert sẽ được biểu diễn trực tuyến trên trang Facebook và kênh YouTube của dàn nhạc. Chương trình gồm những tác phẩm: Holberg suite (Edvard Grieg), La Valse (Maurice Ravel), Bản giao hưởng số 9 From The New World (Antonin Dvorak)… Chương trình do nhạc trưởng Honna Tetsuji chỉ huy, nghệ sĩ độc tấu piano là Lưu Đức Anh.

BM (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm