Sự kiện tuần mới: Day dứt 'Quỳnh búp bê'; tạo dựng đam mê mua nghệ thuật

19/11/2018 08:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần mới lại bắt đầu với nhiều sự kiện nghệ thuật được chờ đợi. Với đa số công chúng thì không thể không bàn tới “màn kết” của bom tấn phim truyền hình Quỳnh búp bê. Còn với những người có “gu” một chút, thì sự kiện Art For You - hội chợ nghệ thuật giá hợp lý cho mọi người– lại đáng để tham dự và suy ngẫm về tương lai của thị trường nghệ thuật.

Phương Oanh tiết lộ: Kết phim 'Quỳnh búp bê' 'rất đời, khiến người xem nhức nhối'

Phương Oanh tiết lộ: Kết phim 'Quỳnh búp bê' 'rất đời, khiến người xem nhức nhối'

"Chắc chắn rồi, đó không phải một "happy ending", không phải phải một cái kết màu hồng nhưng nó sẽ khiến khán giả nhức nhối tới phút cuối cùng" - Phương Oanh hé lộ.

Sau 8 lần tổ chức thành công tại Hà Nội và TP.HCM, Art For You – sự kiện hội chợ nghệ thuật giá hợp lý, đồng tổ chức bởi Manzi Art Space và Work Room Four sẽ quay lại với người yêu nghệ thuật Hà Nội từ ngày 22 – 26/11 tại Manzi Art Space, 14 Phan Huy Ích.

Trong khi đó, 2 tập cuối cùng của Quỳnh búp bê (đạo diễn Mai Hồng Phong) sẽ lên sóng lúc 21h40 ngày 19 và 20/11 trên VTV3. Phim sẽ kết thúc sau 28 tập và hơn 5 tháng phát sóng.

Chú thích ảnh
“Quỳnh búp bê” sẽ khép lại ở tập 28 (20/11, VTV3)

*Phim “Quỳnh búp bê” kết day dứt, khán giả có hài lòng?

Những tập cuối phim Quỳnh búp bê diễn biến nhanh, kịch tính và lôi cuốn. Hiện tại, My “sói” đang giành thế thượng phong trong kế hoạch trả thù Quỳnh và Đào - cô gái cướp người yêu mới của My.

Cảnh đã chết, Lan bị điên, Quỳnh khốn khổ vì kế hoạch trả thù của My sói. Chưa hết, gã bố dượng bệnh hoạn xuất hiện, đẩy Quỳnh “búp bê” vào vòng xoáy bi kịch.

Khán giả đặt câu hỏi, kết thúc bộ phim sẽ thế nào, không hiểu đạo diễn và biên kịch sẽ để câu chuyện diễn biến ra sao? Người xem hy vọng, My phải trả giá cho những việc làm ác độc của mình, và những điều tốt đẹp sẽ đến với Quỳnh và Lan.

Chú thích ảnh

Mặc dù vậy, khán giả cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đón nhận “kết phim không có hậu”, hay “cái kết rất đời, khiến người xem nhức nhối” như biên kịch Kim Ngân và diễn viên Phương Oanh bật mí. Dù kết thúc phim có thế nào, đủ chiều lòng khán giả hay khiến họ hụt hẫng thì cũng phải thừa nhận, 28 tập phim Quỳnh búp bê hấp dẫn và mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Nhất là phần 2 của bộ phim, tuy không quá kịch tính nhưng ám ảnh người xem bởi bi kịch cuộc đời những cô gái làng chơi mong hoàn lương nhưng không được người đời chấp nhận, họ quá khó khăn với mong muốn quên quá khứ để làm lại từ đầu.

Sau Quỳnh búp bê, khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức một bộ phim mới mang tên Chạy trốn thanh xuân của đạo diễn Vũ Minh Trí và Nguyễn Đức Hiếu. Phim phản ánh diễn biến tâm lý trong cuộc sống của nhiều bạn trẻ, bi kịch trong cuộc sống hôn nhân gia đình thời đại mới, đồng thời gửi gắm thông điệp ý nghĩa: “Bất cứ ai cũng có một tuổi thanh xuân và chúng ta phải biết trân trọng những gì mình đang có”.

Chạy trốn thanh xuân sẽ phát sóng đúng theo lịch chiếu trước đó của Quỳnh búp bê, tức 21h40 thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 26/11.

Chú thích ảnh
Poster phim "Chạy trốn thanh xuân"

*Xóa quan điểm: việc mua nghệ thuật là của giới thượng lưu

Các chương trình hội chợ nghệ thuật giá hợp lý (affordable art fair) đang trở thành trào lưu phổ biến trên thế giới trong vài năm gần đây.

Kể từ lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2014, Manzi Art Space và Work Room Four đã tổ chức thành công 8 đợt Art For You tại Hà Nội và TP.HCM, và mang tới hơn 1,8 tỷ VND cho nghệ sĩ, bán hơn 1.800 tác phẩm, và đón khoảng hơn 10.000 khách tham quan.

Không chỉ là tranh, tác phẩm tham gia Art For You khá đa dạng về hình thức, từ tranh, phác hoạ, nhiếp ảnh, bản in, tới điêu khắc; và có mức giá từ 25 USD tới 900 USD.

Chú thích ảnh
Hội chợ nghệ thuật Art For You (22 – 26/11 tại 4 Phan Huy Ích, Hà Nội)

Có thể thấy rằng, trong thị trường tranh, các phiên đấu giá nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước cũng như thế giới đều hướng tới những tác phẩm “khủng” với giá “khủng”. Kỷ lục về giá luôn được thông tin như một dấu hiệu thành công. Vậy tại sao Manzi lại hướng tới tranh nhỏ, giá bình dân?

Trả lời câu hỏi này, đại diện Manzi cho biết, ngay cái tên của Art For You (nghệ thuật cho bạn) cũng giải thích mục tiêu của chương trình này - mang nghệ thuật tới cho mọi người. Bạn không cần giàu mới mua nghệ thuật, với một ngân sách khiêm tốn, bạn vẫn có thể sở hữu được những tác phẩm tốt tại Art For You.

Art For You nhắm tới việc bày bán tác phẩm nhỏ, giá vừa túi tiền, hướng tới việc xây dựng công chúng cho nghệ thuật. Qua đó, muốn xóa bỏ quan niệm cho rằng việc mua nghệ thuật chỉ dành cho giới thượng lưu, đồng thời tạo cơ hội để người yêu nghệ thuật tìm mua những tác phẩm họ yêu thích hay đơn giản chỉ là cơ hội cho họ khám phá những nghệ sĩ mới và tác phẩm mới.

Sự kiện trong tuần từ 19 - 26/11

- Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng cùng với Lễ công bố Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 là Di tích quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại TP Cao Bằng (trực tiếp trên VTV1). Cùng với đó là Tuần văn hóa, thể thao, du lịch Non nước Cao Bằng (từ ngày 23 đến 27-11).

- Các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam: Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” (18 – 23/11); Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” (23 – 25/11 tại Hà Nội)…

- Chương trình “Tìm hiểu, giao lưu, trải nghiệm Nghệ thuật Tuồng truyền thống” (sáng 25/11, tại Rạp Hồng Hà, Hà Nội). Chương trình này đặc biệt dành tặng các Thầy, cô giáo đã và đang giảng dạy tại các trường THCS, THPT, CĐ, ĐH trên địa bàn Hà Nội.

- Nhà Đấu giá Nghệ thuật Chọn mở phiên đấu giá số 18 với tựa đề “Nhân Duyên” (số 17, phố Trần Quốc Toản, Hà Nội). Tuần lễ trưng bày: 10h -18h từ 19/11 đến 24/11/2018 (mở cửa tự do). Phiên đấu giá: 18h, ngày 25/11/2018 (giới hạn số lượng tham gia). Phiên đấu giá hội tụ tác phẩm của Nguyễn Tư Nghiêm, Lưu Công Nhân, Phạm Công Thành, Trần Huy Oánh, Hoàng Lập Ngôn, Hoàng Hồng Cẩm…

- ART FOR YOU – sự kiện hội chợ nghệ thuật giá hợp lý (22 – 26/11 tại Manzi Art Space, 14 Phan Huy Ích, Hà Nội).

- Ra sách “Thanh lịch như người Pháp - Hiếu khách như người Việt” của Eva Nguyen Binh (18h ngày 23/11 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội).

- Triển lãm tranh Thương nhớ Tràng An của họa sĩ Đỗ Duy Minh (16h ngày 20/11 tại Trung tâm triển lãm, số 93, Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội)

- Ra mắt phim “Vai diễn đổi đời” của Nguyễn Đức Minh (14h ngày 21/11 tại Galaxy Nguyễn Du (TP.HCM)

- Triển lãm “Sự tồn tại” của Nguyễn Minh Nam (18h ngày 23/11 tại Craig Thomas (TP.HCM)

- Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc Trường Sơn, Tây Nguyên lần thứ 2 (23 – 25/11, tại Lâm Đồng)

- Festival quốc tế âm nhạc mới Á - Âu 2018 (24 - 28/11, tại Hà Nội và Ninh Bình)

***

- Trao giải thưởng Âm nhạc toàn Phi - AFRIMA (21/11 tại Ghana)

- Hội chợ Sách quốc tế Guadalajara - hội chợ sách tiếng Tây Ban Nha lớn nhất thế giới (24/11 - 2/12 tại Mexico).

Tiểu Phong - PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm