Sony Pictures sa thải nhân viên bất chấp doanh thu khổng lồ trong năm 2013

23/01/2014 16:46 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sony Pictures Entertainment ngày hôm qua (22/1) đã tuyên bố sa thải hàng loạt nhân viên chi nhánh Sony Pictures trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm cả Chủ tịch Chris Cookson.

Hãng phim Sony xác nhận thông tin Sony Pictures sẽ biến mất, Chủ tịch Chris Cookson cùng hàng loạt các nhân viên bị sa thải trong khi hoạt động chính của chi nhánh sẽ do các công ty con khác đảm nhiệm.

Trụ sở Sony Pictures Entertainment đặt tại California

Phát ngôn viên hãng Sony từ chối công bố chính xác số lượng các nhân viên bị mất việc làm. Mục tiêu của Sony trong năm 2014 cắt giảm ngân sách khoảng 250 triệu USD do Chủ tịch Michael Lynton và đồng Chủ tịch Amy Pascal cùng với tư vấn của công ty Bain & Co trực tiếp tham gia quá trình. Ít nhất Sony mong muốn cắt giảm 100 triệu USD chi phí.

Trong thời gian qua, Giám điều hành Marc Weinstock và cựu Giám đốc marketing và phó Chủ tịch quan hệ truyền thông Steve Elzer đều đã bị Sony sa thải.

Sự kiện sa thải hàng loạt nhân viên vào ngày hôm qua bao gồm cả Mitch Singer, Giám đốc chiến lược của Sony và cũng là người đưa khán giả tiếp cận đến các sản phẩm điện ảnh của hãng trên nhiều các thiết bị khác nhau.

Vào ngày thứ Ba, một số nhân viên đã bị bí mật sa thải từ công ty Sony Pictures Imageworks trong quá trình di chuyển các nhân viên làm việc tại Los Angeles đến một văn phòng tại Vancouver, Canada.

Sony Pictures Imageworks là công ty chịu trách nhiệm chính trong các dự án bom tấn của Sony năm 2014 bao gồm The Amazing Spider- Man 2 (hợp tác cùng Columbia Pictures) và Edge of Tomorrow (Warner Bros).

Thông tin Sony bất ngờ sa thải hàng loạt các nhân viên trong quãng thời gian đầu năm là một điều khá bất ngờ. Trong năm 2013, liên minh Sony & Columbia Pictures đã đạt mức doanh thu 1,076 tỷ USD, xếp thứ 4 trong Top 4 các hãng phim thành công nhất ở kinh đô Hollywood.

Đăng Nguyễn
Theo Latimes

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm