‘Sở Kiều truyện’ là phim được khán giả Việt yêu thích nhất năm 2017

01/01/2018 00:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Sở Kiều truyện - phim truyền hình cổ trang Trung Quốc - đứng đầu danh sách "10 phim được người Việt tìm kiếm nhiều nhất 2017" trên Google Trends.

Trong danh sách "10 phim được người Việt tìm kiếm nhiều nhất" trên Google Trends năm 2017, phim truyền hình chiếm ưu thế bởi có thời gian phát sóng kéo dài hơn phim điện ảnh. Số lượng phim Việt và phim Trung Quốc, Hàn Quốc không có nhiều chênh lệch (4 phim Việt - 4 phim Hoa - 2 phim Hàn)

Ba bộ phim Việt là Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Em chưa 18 đã vượt qua nhiều phim nước ngoài để đứng top đầu. Gia đình là số 1, bộ phim remake từ High Kick của Hàn Quốc cũng gây sốt mạng xã hội.

Chú thích ảnh
Đứng đầu là "Sở Kiều truyện" - phim truyền hình cổ trang Trung Quốc dài 66 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết Hoàng phi sở đặc công số 11 của Tiêu Tương Đông Nhi. Bộ phim xoay quanh cuộc đời nữ nô lệ Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh), kết phim lửng lơ khiến nhiều khán giả Việt Nam và Trung Quốc đang rất chờ đợi, bộ phim được sản xuất tiếp phần 2.
Chú thích ảnh
Bộ phim truyền hình "Sống chung với mẹ chồng" đứng ở vị trí thứ hai. 34 tập phim được khán giả chú ý bởi khai thác mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu, đây được cho là vấn để muôn thuở nhưng lúc nào cũng được quan tâm từ phim ra ngoài đời thực.
Chú thích ảnh
Ở vị trí thứ 3 là bộ phim "Người phán xử" dài 47 tập, xoay quanh gia đình Phan Quân (Hoàng Dũng) - ông trùm được giới giang hồ tôn là "người phán xử". Đây được xem là siêu phẩm phim truyền hình với kịch bản được chăm chút tỉ mỉ và dàn diễn viên được nhiều khán giả yêu mến.

Chú thích ảnh
Tiếp đó là phim "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Thất Công Tử, kể về mối duyên ba kiếp giữa Bạch Thiển (Dương Mịch) - con gái tộc trưởng tộc hồ ly ở Thanh Khâu - và thượng tiên Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình). Phim được phát sóng từ dịp Tết 2017 ở Trung Quốc, sau đó được nhiều người Việt theo dõi và yêu thích.
Chú thích ảnh
"Huyền thoại biển xanh" - bộ phim Hàn Quốc lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ kể về tình yêu giữa một chàng đánh cá bắt được rồi thả một nàng người cá. Câu chuyện trong phim được biến thể thành chuyện tình của người cá và một tay lừa đảo. Với sự góp mặt của Lee Min Ho cùng mỹ nữ Jun Ji Hyun, Huyền thoại biển xanh đã tạo nên một cơn sốt khi những tập đầu tiên mới được lên sóng.
Chú thích ảnh
Hiện tượng phòng vé "Em chưa 18" đứng ở vị trí thứ sáu. Tác phẩm do Lê Thanh Sơn đạo diễn, xoay quanh việc cô nữ sinh (Kaity Nguyễn) đánh bẫy gã tay chơi (Kiều Minh Tuấn), nhưng rồi họ phải lòng nhau. Phim thu hút khán giả nhờ tình tiết hài hước, lãng mạn. Ra mắt vào dịp lễ 30/4 - 1/5, "Em chưa 18" nhanh chóng trở thành phim có doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời đại. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, phim đoạt giải Bông Sen Vàng và diễn viên Kaity Nguyễn đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.
Chú thích ảnh
Phim truyền hình Hàn Quốc "Cô nàng mạnh mẽ" thu hút khán giả bởi dàn diễn viên đẹp cùng với tình huống hài hước và có thêm yếu tố kinh dị, kịch tính. Bộ phim liên tục lập kỷ lục về tỷ lệ người xem cho đài JTBC và trở thành một trong những tác phẩm được nhắc đến nhiều nhất ở xứ Hàn trong năm 2017.
Chú thích ảnh
"Gia đình là số 1" là phim sitcom Việt được làm lại từ series High Kick (2006-2007) của Hàn Quốc, kể về gia đình ba thế hệ với nhiều vui buồn, nỗi niềm khác nhau. Đây có thể được xem là series sitcom được đầu tư với quy mô lớn nhất và dài hơi nhất từ trước đến nay với kinh phí sản xuất gần 250 triệu đồng cho 1 tập phim 30 phút và tổng kinh phí cho 208 tập lên đến gần 50 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
"Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi" là dự án phim chiếu trên mạng (web-drama) của Trung Quốc, kéo dài 23 tập, phát sóng hồi tháng 1. Phim kể về một cô gái tên là An Sơ Hạ, khi mất, mẹ của An Sơ Hạ đã giao phó con gái của mình cho một nhà giàu có. An Sơ Hạ được vào Hàn gia, đính hôn với Hàn thiếu gia - Hàn Thất Lục để lấy thân phận được vào học viện quý tộc.
Chú thích ảnh
"Song thế sủng phi" được cải biên từ quyển tiểu thuyết Bạo tiếu sủng phi "Gia ta chờ ngươi bỏ vợ". Nội dung phim xoay quanh Khúc Tiểu Đàn (Lương Khiết) - một cô gái từ thời hiện đại xuyên không về quá khứ và nhập vào thân xác của thiên kim phủ thượng thư Khúc Đàn Nhi. Phim được nhiều khán giả quan tâm bởi yếu tố lãng mạn và hài hước.
Trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20: Phim giải trí thắng lớn

Trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20: Phim giải trí thắng lớn

“Em chưa 18” đã vượt qua nhiều ứng cử viên xuất sắc đoạt Bông sen Vàng hạng mục Phim truyện điện ảnh. Cùng với đó, Kaity Nguyễn được vinh danh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Anh Tuấn. Ảnh: Internet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm