Sân khấu thiếu nhi sôi sục vào Hè

21/05/2013 06:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hè này, hoạt động sân khấu dành cho thiếu nhi đặc biệt sôi động hơn mọi năm với sự góp mặt của nhiều đơn vị và đa dạng các chương trình biểu diễn.

Và được mong chờ nhất, dĩ nhiên là thương hiệu Ngày xửa ngày xưa (NXNX)của sân khấu IDECAF.

Poster vở kịch thiếu nhi Ngàn lẻ hai đêm của sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Nở rộ kịch thiếu nhi

Chương trình NXNX 25 sẽ khởi động từ ngày 23/5 và kéo dài đến hết tháng 7 với vở ca múa nhạc kịch thiếu nhi Hoàng tử xấu xí và cô gái tóc vàng (đạo diễn: Vũ Minh). Vở diễn sẽ đưa các em phiêu lưu đến xứ Ấn Độ, nơi có một vương quốc phải gánh chịu lời nguyền biến thành quỷ chỉ vì sự trái khoáy của vị quốc vương khi xua đuổi những người xấu xí, khuyết tật.

Vẫn phát huy phong cách náo kịch quen thuộc, dàn diễn viên “làm con nít mê” của sân khấu IDECAF: Thành Lộc, Hữu Châu, Đại Nghĩa, Lê Khánh, Gia Bảo, Mỹ Duyên, Hương Giang… Họ sẽ kể câu chuyện cổ tích theo cách hài hước nhất, hoạt náo nhất, mà cũng trẻ con nhất.

Sau hai lần “tập làm” sân khấu thiếu nhi với các vở Nữ hoàng ngang ngược, Chú kiến lạc loài, sân khấu Hoàng Thái Thanh đã có thêm nhiều kinh nghiệm khi trình làng vở kịch thiếu nhi màu sắc Ngàn lẻ hai đêm (ra mắt 31/5. Trẻ em dưới 4 tuổi hoặc thấp hơn 1m không phải mua vé.

Tuy “sinh sau đẻ muộn” nhưng sân khấu Kịch Lê Hay (Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh) vốn tâm huyết nhiều với kịch thiếu nhi và cũng chọn đây là hướng đi chính nên dịp Hè này đã quyết định tung ra đến… 8 vở: Ngưu vương náo nhân gian, Út Bự và bầy hộ, Siêu quậy tí hon, Quái vật rừng xanh, Sự mất tích bí ẩn, Khu rừng phép thuật, Cô bé thần kỳ và Hỏa xà tinh.

Đa dạng với xiếc, cải lương, ca nhạc…

Như mọi năm, Đoàn Nghệ thuật Xiếc TP.HCM đều ưu ái làm chương trình mới phục vụ thiếu nhi. Năm nay, không gian rừng xanh sẽ trở lại với vở kịch xiếc Tarzan cùng những người bạn (tác giả, đạo diễn: Phi Sơn) quy tụ lực lượng hùng hậu khoảng 100 nghệ sĩ xiếc. Vở sẽ ra mắt khán giả từ ngày 24/5 đến 16/6.

Sân khấu Sen Hồng, đóng tại Công viên 23/9, ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần vẫn là sân khấu thiếu nhi với nhiều loại hình: cải lương, kịch, ca nhạc, xiếc… Các vở cải lương thiếu nhi về những nhân vật lịch sử như: Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng… đã trở thành “đặc sản” của Sen Hồng.

Tương tự Sen Hồng, sân khấu Cầu vồng tuổi thơ vẫn diễn vào mỗi 9h sáng Chủ nhật hàng tuần tại Nhà hát TP.HCM

NGỌC TUYẾT
Thể thao & Văn hóa

Hai chương trình thiếu nhi ở Hà Nội

Vở kịch xiếc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung của Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ đến với khán giả nhỏ tuổi Thủ đô từ 25/5 đến 2/6. Vở diễn kết hợp nhịp nhàng những màn biểu diễn xiếc đu bay, nhào lộn, tung hứng… công phu và đầy mạo hiểm với cả xiếc chó, khỉ, voi… trên nền sân khấu được dàn dựng thật hoành tráng, lạ mắt.

Ca múa nhạc tạp kỹ Trái đất này là của chúng mình của Nhà hát Tuổi trẻ với ý tưởng về một chuyến du lịch khám phá Việt Nam và thế giới. Nhân vật Chú Tễu hài hước, dí dỏm sẽ là “hướng dẫn viên” đưa các em đi qua các vùng miền Tổ quốc và nhiều đất nước xa xôi.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm