Remix Giải trí: Xôn xao bikini; Ngỡ ngàng tửu lượng của Minh Hằng; Quyền riêng tư của em bé trong bụng Hồng Quế

29/04/2016 20:05 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Từ tối qua đến giờ, cộng đồng mạng náo động vì mấy cô gái mặc bikini ở một siêu thị điện máy; và vì em bé mới 4 tháng tuổi trong bụng của người mẫu Hồng Quế. Trong khi đó, diễn viên Minh Hằng tỏ ra đặc biệt e thẹn, phải uống tới 5 lon bia mới có thể diễn được cảnh nóng. Nếu đúng thế thì tửu lượng của mỹ nhân này và vô đối.

Như thường lệ, bản tin Remix Giải trí bắt đầu bằng các tin tức quan trọng.

* Lại... "vì cá chết"?

Hôm nay, chuyện cá chết ở ven biển miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Huế), từ lĩnh vực môi trường, dân sinh tiếp tục đi vào đời sống văn hóa, nghệ thuật và giải trí, theo những cách thức gây khá sốc.

Cụ thể, sau bộ ảnh nude vì… cá chết bị chê tơi bời, báo Lao động chiều nay phản ánh, một nhóm nghệ sỹ ở đã thực hiện trình diễn ý tưởng "Nỗi đau của những con cá” với hình tượng người khỏa thân ngậm cá diễu hành nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường biển.

Lại là khỏa thân, nhưng đây là thứ nghệ thuật trình diễn tân kỳ. Màn trình diễn này nhanh chóng bị đình chỉ vì không có giấy phép.

Có lẽ, vấn đề cá chết nếu có đưa vào nghệ thuật thì nên một chọn một cách thức bớt gây sốc hơn, phù hợp với đại chúng hơn, nhất là trong bối cảnh vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận, và Festival Huế thì đang trong những ngày tưng bừng khai mạc. Các nghệ sĩ trước hết hãy thể hiện trách nhiệm xã hội của mình bằng các tôn trọng các quy định của pháp luật về trình diễn nghệ thuật ở nơi công cộng.

Song dù nghệ sĩ chọn cách nào thì cũng không nên đưa chuyện cá chết vào bông đùa như ca sĩ Quang Linh trong chương trình Thần tượng Bolero tối qua.


Quang Linh nói đùa "không ốm vì không ăn cá" trong chương trình

Số là trong chương trình, sau khi Đan Trường than thở rằng, đội của anh có 2 thí sinh ốm khiến anh vô cùng lo lắng. Khi Cẩm Ly hỏi Quang Linh “Đội anh có ai ốm không?”,  thì Quang Linh nói rằng “Không có”, rồi bồi thêm “đâu có ăn cá”. Trên và dưới sân khấu mọi người đều cười rần rần.

* Bikini để tiếp thị hay để đóng phim giáo dục giới tính?

Một màn “trình diễn” gây sốc nữa, cũng suốt từ tối qua đến hôm nay là hình ảnh các cô gái mặc bikini hai mảnh hở hang đứng trong siêu thị điện máy Trần Anh. Ban đầu, những hình ảnh này được loan truyền rộng rãi với cáo buộc rằng siêu thị này đã sử dụng chiêu tiếp thị phản cảm.

Tuy nhiên sau đó, siêu thị này đã lên tiếng thanh minh rằng. Đây là những hình ảnh bị phát tán trong quá trình quay demo một clip về giáo dục giới tính. Công ty sở hữu siêu thị này còn tiết lộ ràng,  trước đó họ có ý tưởng thực hiện seri các chương trình video “Giáo dục giới tính” hướng tới đối tượng thanh thiếu niên.


Hình ảnh những cô gái mặc bikini trong siêu thị điện máy

Nói tóm lại bikini không phải để khoe thân, tiếp thị bán hàng, mà là để giáo dục thanh thiếu niên – mục tiêu quả là to lớn.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý là Sở VH-TT Hà Nội thì quyết làm sáng tỏ vấn đề bằng yêu cầu Công ty này giải trình, làm rõ có hay không việc sử dụng người mẫu mặc bikini để quảng cáo. Nếu là để tiếp thị quảng cáo thì là “hoạt động phản cảm và sẽ yêu cầu đơn vị này giải trình làm rõ. Nếu phát hiện có vi phạm, sẽ xử lý nghiêm, ở mức nặng nhất theo quy định pháp luật” – Giám đốc Sở VHTT Hà Nội nói trên Pháp luật TP.HCM.

Câu hỏi đặt ra là, dù là đóng clip, nhưng đóng phim ở những nơi như siêu thị như thế thì có phải xin phép không và phải xin phép như thế nào? Bảo vệ bí mật "phim trường" ra sao?

Cũng ngày hôm nay còn xảy ra một vụ việc cũng từa tựa như vậy, nhưng là sự hiểu làm rõ ràng. Những hình ảnh về diễn viên Trương Quỳnh Anh mặc áo hai dây, ngồi trên xe hú hét, múa may cổ vũ các tay đua đã được khán giả quay và tung lên mạng. Địa điểm trong clip được xác định là phố đi bộ Nguyễn Huệ trong TP.HCM.


Hình ảnh Quỳnh Anh trên phim trường gây hiểu nhầm là ngoài đời thật

Clip này khiến cô phải nhận nhiều chỉ trích và gia đình lo lắng. Song các báo đã sớm vào cuộc và chứng minh, đây chỉ là 1 phân cảnh trong phim “Nữ đại gia” mà Trương Quỳnh Anh tham gia. Quan trong là đoàn phim đã xin phép cơ quan chức năng hẳn hoi để được ghi hình nên không thể chỉ trích Quỳnh Anh, mà phải chỉ trích những người đã quay clip trong “phim trường” rồi phát tán mà không xin phép.

"Nữ đại gia" sẽ chính thức ra rạp vào ngày (20/5) và clip này chẳng biết ai ghi hình, ai đưa lên nhưng nó có thể coi là một màn tiếp thị tuyệt vời cho bộ phim từng bị hoãn chiếu vì phải chỉnh sửa trong quá trình duyệt phim.

* Minh Hằng tửu lượng vô đối: 5 lon bia để đóng cảnh nóng

Trong bối cảnh nude, bikini hay hở hang như là một cơn cuồng trong xã hội, thì diễn viên Minh Hằng lại có sự e dè đến lạ. Lần đầu tiên đóng cảnh nóng  trong bộ phim Bao giờ có yêu nhau, Minh Hằng phải uống tận 5 lon bia để tìm cảm giác và xóa tan sự ngượng ngùng với bạn diễn. Thông tin trên các báo là như vậy.


Để đóng cảnh nóng này, Minh Hằng phải uống 5 lon bia!

5 lon bia trung bình có thể tích khoảng trên một lít rưỡi. Không dám so với dân bợm nhậu ngồi ở Lan Chín, Hải Xồm… từ chập tối đến nửa đêm, người bình thường uống được chừng đó thì cũng là đáng kể rồi.

Đó là chưa tính tửu lượng của các chị em nói chung, vô cùng thấp, không hiếm trường hợp chỉ nhấp môi một ngụm đã mắt long lanh, mắt đỏ phừng phừng, say cả chấy rồi. Thế mà Minh Hằng uống được 5 lon, mà gương mặt trong bức ảnh chụp hậu trường nêu trên vẫn trắng hồng, nhập vai diễn càng "phê", quả là đáng khâm phục.

Còn người viết bài này, uống được 3 lon là đã đứt dây thần kinh xấu hổ rồi. Đến 5 lon, thì đã phĩnh bụng, có nhu cầu đi toilet rồi lên giường ngủ, chứ không thể… lên giường đóng cảnh nóng như Minh Hằng.

* Coi chừng khi khoe ảnh trẻ em lên mạng

Hôm nay, báo Dân trí phản ánh cuộc họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Trẻ em 2016,  và nêu vấn đề “Cha mẹ đưa ảnh riêng tư của con lên Facebook có thể bị xử lý”.

Luật trẻ em 2016 đã nghiêm cấm công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em (từ 7 tuổi trở lên) hoặc không được sự đồng ý của bố mẹ, người giám hộ.

Điều 87 Luật Trẻ em còn quy định về việc quản lý, hướng dẫn quy chuẩn báo chí, xuất bản, viễn thông, Internet, phát thanh, truyền hình và các hình thức cung cấp, quảng bá thông tin khác dành riêng cho trẻ em, có trẻ em tham gia, liên quan đến trẻ em; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử và các phương tiện thông tin khác.

Khi quy định này có hiệu lực, chắc chắn các ông bố bà mẹ, hay các bác phó nháy khi chụp ảnh trẻ em đưa lên mạng phải hết sức thận trọng, tránh đưa những hình ảnh có thể trực tiếp hay gián tiếp gây hại cho các em, xâm phạm quyền riêng tư của các em.

Câu hỏi đặt ra là những chương trình truyền hình thực tế, khai thác mạnh hình ảnh,  tài năng, cuộc sống riêng tư của các em thì sẽ phải ứng xử như thế nào? Trung Quốc đã cấm những chương trình thực tế có con cái của các sao  tham gia. Nói chung những chương trình có trẻ vị thành niên tham gia ở nước này đều bị yêu cầu phải giám sát chặt với quy định rạch ròi, đảm bảo cần thiết lắm mới xuất hiện.

* Tôn trọng “quyền riêng tư” của em bé 4 tháng tuổi trong bụng Hồng Quế

Nói đến quyền riêng tư của trẻ em thì lại phải nói đến những ầm ĩ xung quanh em bé mới có 4 tháng tuổi đang nằm trong bụng mẹ là người mẫu Hồng Quế.

Việc công bố bức ảnh siêu âm thai nhi là quyền của Hồng Quế. Cô có quyền bảo vệ quyền riêng tư của mình, và cũng là của đứa trẻ tương lai. Và mọi người nên chúc mừng cô, chúc mừng em bé sắp ra đời, cho dù đương nhiên ai cũng tò mò về bố của đứa trẻ, nhưng hãy kiên nhẫn chờ đến khi cô chủ động bật mí.  

Nhưng dư luận đã đi quá khi loang tin Hồng Quế mang thai với bạn nhảy là vũ công người nước ngoài – anh Kristian Yordanov. Có người còn tỉ mỉ lật lại các bức ảnh về Hồng Quế và chàng vũ công này trong quá trình thi Bước nhảy hoàn vũ để suy đoán.


Hình ảnh Hồng Quế với vũ công Kristian Yordanov trong quá trình luyện tập Bước nhảy hoàn vũ bị đem ra làm bằng cớ để suy đoán về cha đứa bé

Kết quả là những tin đồn tọc mạch này đã khiến Hồng Quế nổi giận thậm chí phẫn nộ. Cô buộc phải lên tiếng bác tin đồn trên đồng thời yêu cầu hãy cho cô được yên.


Hồng Quế thể hiện sự phẫn nộ trên FB về những tin đồn về tác giả của cái thai trong bụng cô

Quyền riêng tư của cô và của đứa bé được pháp luật bảo vệ. Mong Hồng Quế yên tâm tiếp tụ nghỉ ngơi dưỡng thai.

Đông Kinh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm