Rầm rộ các hoạt động Giỗ tổ nghề hát xẩm

03/04/2013 07:29 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Dù mới được “hồi sinh” từ năm 2008, song năm nay, lễ Giỗ tổ nghề hát xẩm đã được tổ chức rầm rộ ở nhiều nơi trong cả nước trong ngày hôm qua (2/4). Ngoài tri ân ông tổ nghề xẩm, các chương trình năm nay còn tưởng nhớ nghệ nhân Hà Thị Cầu, báu vật của xẩm vừa từ trần.

Vào buổi sáng, tại sân đình Hào Nam, Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam đã tổ chức một nghi lễ trang trọng kèm những màn trình diễn do nghệ sĩ Thao Giang chịu trách nhiệm chính.


Ngoài những bài xẩm truyền thống, Giỗ tổ nghề xẩm năm nay còn trình diễn nhiều bài thơ lục bát hiện đại

Buổi chiều cùng ngày, tại đình Kim Ngân, một chương trình trình diễn khác của nhóm xẩm Hà thành do các nhạc sĩ Mai Tuyết Hoa, Quang Long, Khương Cường, Vũ Văn Tuấn, Phạm Đình Dũng tổ chức. Chương trình có sự góp mặt của ông Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nhà thơ Hữu Ước, GS Hoàng Chương. Cao điểm của chương trình là màn trình diễn xẩm của nhà thơ Hữu Ước trên lời thơ của bài Chân quê (Nguyễn Bính). Màn trình diễn được nhiều người hưởng ứng hát theo khép lại ngày Giỗ tổ nghề hát xẩm thân tình, ấm cúng.

Được biết, Nhà hát Chèo Việt Nam sẽ kết hợp với Nhà hát Chèo Ninh Bình tổ chức một đêm tri ân nghệ nhân Hà Thị Cầu tại Ninh Bình ngay sau dịp giỗ tổ nghề.

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm