Ra mắt Tuyển truyện ngắn hay báo Văn Nghệ

25/08/2008 17:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - 17 truyện ngắn được chọn từ hơn 150 tác phẩm in trên báo Văn Nghệ năm 2007 đã xuất hiện trong một cuốn sách mới: Vết chim trời. Theo nhà văn Dạ Ngân, đây là sự “chọn lọc của chọn lọc” để dành tặng cho bạn đọc tri kỷ với truyện ngắn.

Bạn đọc có thể gặp lại những cái tên quen thuộc của văn đàn như Y Ban với Mẹ không thể xin lỗi con “nhỏ nhẹ dịu dàng hết sức đáng yêu”, Nguyễn Ngọc Tư thân thuộc và già dặn với Vết chim trời, Đoàn Lê “gừng càng già càng cay” qua truyện Cô Khịt, Ngô Tự Lập với Điển tích mới muốn bạn viết và người đọc hiểu là luôn có một cách tiếp cần khác, một cách viết khác về truyện ngắn,…

Cuốn sách chỉ vẻn vẹn 264 trang nhưng để đọc, để “thấm” hết những Vết chim trời, cần ở độc giả một sự kiên nhẫn với văn chương. Sách do Báo Văn Nghệ, NXB Hội Nhà văn và Nhã Nam phối hợp ấn hành.

Hương Thy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm