Ra mắt sách 'Đô thị vị nhân sinh' tại Việt Nam

12/03/2019 08:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày 20/3, tại Hà Nội, và ngày 22/3, tại TP.HCM, sẽ ra mắt sách Đô thị vị nhân sinh và giao lưu với tác giả Jan Gehl. Đây là một kiến trúc sư nổi tiếng khắp thế giới, với hơn 50 năm kinh nghiệm, từng tham gia dự án nâng cấp các đại đô thị như San Francisco, Newyork, Copenhagen, Stockholm, Rotterdam, London, Melbourne, Sydney…

Ra mắt sách ‘Tháng ngày ê a’: Hồi ức của một nhà giáo tận tâm

Ra mắt sách ‘Tháng ngày ê a’: Hồi ức của một nhà giáo tận tâm

Dù không có chủ ý đề cập đến những bất cập trong giáo dục hôm nay nhưng người đọc sẽ không khó khăn lắm để nhận ra những phép so sánh ngầm. Và nhận ra một thứ triết lí giáo dục nhân bản thật đơn giản, như giáo sư Hồ Ngọc Đại từng nói “Trẻ con phải được học và học được”.

Cuốn Đô thị vị nhân sinh đã được dịch và xuất bản bằng 36 thứ tiếng, trả lời câu hỏi phải làm sao để xây dựng một đô thị vị nhân sinh, khi mà việc biến đổi môi trường sống và khí hậu đang rất tàn khốc. Năm 2009 Jan Gehl tới thăm Việt Nam, các khu phố đi bộ tại Hà Nội ngày nay thuộc một phần tư vấn của ông.

Chú thích ảnh

“Quy hoạch đô thị trong vòng 50 năm qua rất có vấn đề. Người ta không ý thức được rằng sự chuyển dịch đời sống đô thị theo lối truyền thống sang dạng đô thị chức năng cần được cân nhắc dưới bàn tay quy hoạch kỹ lưỡng của các chuyên gia thực sự. […]. Thực tế hiện nay đòi hỏi phải đặt sự quan tâm đến đời sống đô thị và cư dân thành phố ở vị trí then chốt trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng. Sau khi đã lãng quên nhiều năm, giờ đây người ta nhận ra việc quan tâm đến yếu tố con người trong đô thị là chìa khóa để tiếp cận tới các thành phố sống động, an toàn, bền vững và lành mạnh, tất cả những mục tiêu tối quan trọng của thế kỷ 21”, Jan Gehl nhận định.

Về cuốn sách, GS Peter Newman (Đại học Curtin, Australia) nhận định: “Jan Gehl tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên với cái nhìn sâu sắc của mình về những yếu tố thực sự đang vận hành đô thị. Trong cuốn sách này ông hướng đến phạm vi toàn cầu dựa trên kinh nghiệm công việc thực tế của chính mình tại châu Âu, Australia, Mỹ, với dữ liệu so sánh cách thức người đi bộ sử dụng không gian công cộng. Điều ý nghĩa ở đây là việc ông có thể hỗ trợ nhanh chóng các thành phố để biến những con đường tắc nghẽn giao thông thành nơi chốn bình yên cho con người”.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm