Phúc thẩm vụ án Ngọc Trinh kiện Nhà hát kịch TP.HCM: Chưa có kết quả

24/04/2018 00:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 23/4/2018 tại Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân TP.HCM đã diễn ra buổi xử phúc thẩm vụ án diễn viên Ngọc Trinh kiện Nhà hát kịch TP.HCM. Lý do phúc thẩm là vì nhà hát này kháng cáo và không chấp nhận bồi thường như kết quả đã tuyên án.

Cụ thể, ngày 11/7/2017, Tòa án nhân dân quận 1 (TP.HCM) đã tuyên án và buộc Nhà hát kịch TP.HCM bồi thường cho diễn viên Ngọc Trinh hơn 233 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên phúc thẩm chiều 23/4/2018. Ảnh trong bài: Như Hà

Tuy nhiên, với lý do không có cơ chế ngân sách cho việc bền bù này, mà chỉ có thể hỗ trợ 52 đêm diễn miễn phí cho Ngọc Trinh trong một năm, nhưng Ngọc Trinh không chấp nhận, nên Nhà hát kịch TP.HCM kháng án để mong tòa phân xử.

Phiên xử phúc thẩm đáng lý diễn ra hôm 29/3/2018, nhưng do bên bị đơn là Nhà hát kịch TP.HCM vắng mặt, nên phải hoãn.

Chú thích ảnh
Diễn viên Ngọc Trinh là bên nguyên đơn

Phiên phúc thẩm chiều 24/3/2018 căn bản là y án như kết quả của Tòa án nhân dân quận 1 (TP.HCM) đã tuyên. Tòa Kinh tế chỉ làm rõ lý do kháng cáo, rút hoặc giữ kháng cáo, đồng thời tái xác định lại các số liệu đã có trước đây.

Cả hai bên nguyên đơn và bị đơn đều xác nhận với Tòa Kinh tế kết quả tuyên án của Tòa án nhân dân quận 1 là hợp tình hợp lý. Thế nhưng, do Nhà hát kịch TP.HCM không có tiền bồi thường nên muốn kháng cáo để có thể được đền bù bằng 52 suất diễn miễn phí địa điểm trong một năm.

Chú thích ảnh
Đại diện của Nhà hát kịch TP.HCM - bên bị đơn - là ông Trần Quý Bình

Ngọc Trinh thì không chấp nhận với cách này, vì cho rằng với tình thế hiện nay, không thể tái diễn tại địa điểm này nữa.

Đây được xem là phiên xử cuối cùng, nhưng kết quả thì Tòa Kinh tế chưa tuyên án, mà hẹn các bên quay trở lại vào lúc 14h ngày 8/5/2018.

Chú thích ảnh
Lần nào ra tòa Ngọc Trinh cũng rơi nước mắt

Cũng xin nhắc lại, vụ kiện giữa diễn viên Ngọc Trinh đối với Nhà hát kịch TP.HCM kéo dài 3 năm nay, tốn khá nhiều công sức của các bên có liên quan.

Giá trị đền bù có thể không lớn, nhưng bên nguyên đơn vẫn muốn thắng kiện và được bền bù, “vì đó là công lý và sự an ủi” - Ngọc Trinh nói.

Ngọc Trinh thắng kiện Nhà hát Kịch TP.HCM: Đền bù mang tính 'danh dự' là chủ yếu

Ngọc Trinh thắng kiện Nhà hát Kịch TP.HCM: Đền bù mang tính 'danh dự' là chủ yếu

Sau hơn 10 ngày kể từ ngày xét xử lần cuối cùng, sáng 11/7 Tòa án nhân dân quận 1 (TP.HCM) đã tuyên bà Phạm Thị Ngọc Trinh (nghệ sĩ Ngọc Trinh) thắng kiện, buộc Nhà hát kịch TP.HCM đền bù hơn 233 triệu đồng.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm