Phát hiện ngôi đền của Ramses II ở Cairo

18/09/2008 07:23 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tại khu vực Ain Shams, miền Đông thủ đô Cairo (Ai Cập), một nhóm khảo cổ nước này đã phát lộ một ngôi đền và nhiều phần của bức tượng của Vua Ramses II thuộc triều đại thứ 19, một trong những vị pharaoh nổi tiếng nhất Ai Cập.

Đền được xây bằng các phiến đá vôi lớn, tọa lạc tại khu vực Ain Shams, Đông Cairo. Các nhà khảo cổ cho rằng ngôi đền được xây cho Pharaoh Ramses II, Nhà vua thứ 19 của Ai Cập và bức tượng vua Ramses từng được đặt trong ngôi đền này. Trước đó, năm 2006, các nhà khảo cổ cũng phát hiện tại Cairo bức tượng Pharaông Ramses II tạc bằng đá granít hồng, cao tới 11m và nặng 100 tấn.
 
Ramses II trị vì Ai Cập trong khoảng 68 năm, từ năm 1304 đến năm 1237 trước Công nguyên và tương truyền ông sống đến năm 90 tuổi. Vị pharaoh này bao trùm đất nước của mình bằng nhiều công trình và nhiều thành tích chói lọi của mình. Xác ướp của ông hiện đang được trưng bày trong bảo tàng Quốc gia ở Cairo và là một trong những điểm thu hút khách tham quan nhất.
 
T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm